Cao Bằng: Học và làm theo Bác là chủ đề trọng tâm tại hội thi báo cáo viên giỏi

Thứ ba, 20/08/2019 15:58
(ĐCSVN) - Nội dung chuyên đề các thí sinh lựa chọn dự thi tại các hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh khá phong phú, đa dạng. Chủ đề được nhiều thí sinh lựa chọn nhất là về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 17 chuyên đề dự hội thi cấp tỉnh ở tỉnh Cao Bằng, có 06 chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Thời gian qua, một số tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã tổ chức thành công hội thi báo cáo viên giỏi từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Việc tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi nhằm góp phần đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của bối cảnh, tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp cũng như tạo điều kiện để các báo cáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng;  tuyển chọn, công nhận, suy tôn báo cáo viên, thời gian qua.

Thực tế cho thấy, việc tổ chức hội thi cũng đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên.

Ban Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Cao Bằng tặng hoa chúc mừng thí sinh dự thi. Ảnh: Hải Bằng.

Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh của một số địa phương tổ chức thời gian gần đây cho thấy chất lượng thí sinh ngày càng được nâng cao; việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin đạt hiệu quả, giúp cho bài nói của thí sinh sinh động, hấp dẫn; tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực cùng còn có một số hạn chế cần rút kinh nghiệm.

Về nội dung chuyên đề dự thi: Nội dung chuyên đề các thí sinh lựa chọn dự thi khá phong phú, đa dạng. Chủ đề được nhiều thí sinh lựa chọn nhất là về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 17 chuyên đề dự hội thi cấp tỉnh ở tỉnh Cao Bằng, có 06 chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đối với Hội thi cấp huyện, trong số 229 chuyên đề dự thi, có tới 94 chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05 và học tập, làm theo Bác. Nhiều thí sinh dự thi Hội thi cấp tỉnh ở tỉnh Hà Tĩnh đã trình lựa chọn nội dung dự thi về học tập phong cách Hồ Chí Minh, kết quả thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác… với sự thể hiện chân thật, xúc động, thu hút và tạo ấn tượng tốt đẹp với người nghe. 

Chủ đề tiếp theo được nhiều thí sinh lựa chọn là về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”...  Nhiều thí sinh lựa chọn nội dung chuyên đề mang tính thời sự cao, gắn với tình hình thực tiễn địa phương, như: “Kinh tế biển xanh và hành động của chúng ta đối với tài nguyên, môi trường biển” (thí sinh huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh); “Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy Quảng Uyên về việc đưa chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, giai đoạn 2016 - 2020” (thí sinh huyện Quảng Uyên, Cao Bằng)…

Về đề cương bài trình bày: Nhìn chung, đề cương dự thi bảo đảm các yêu cầu cơ bản, đủ nội dung. Nhiều đề cương được chuẩn bị công phu, chu đáo; kết cấu chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có thí sinh chuẩn bị đề cương có bố cục không đúng quy định của Ban tổ chức hội thi.

Về phần thuyết trình: Đa số thí sinh bình tĩnh, tự tin, thể hiện tốt phần thi, đúng, đủ nội dung theo yêu cầu; làm chủ được bài nói; phương pháp thuyết trình có nhiều đổi mới; trong quá trình trình bày bài nói đã có những dẫn chứng, tư liệu sát thực, phân tích làm rõ nội dung trọng tâm của vấn đề cần truyền tải; đảm bảo đúng thời gian quy định; liên hệ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, bản thân. Đa phần thí sinh ứng dụng công nghệ thông tin (phần mềm powerpoit) giúp cho bài nói sinh động, hấp dẫn, hiệu quả cao.

Ban Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng thí sinh dự thi. Ảnh: Thanh Hà

Tuy nhiên, trong phần trình bày bài nói, một số thí sinh phân bổ thời gian không hợp lý giữa các phần: giới thiệu chủ đề bài nói quá dài; thời gian dành cho phân tích, đánh giá nội dung trọng tâm chưa thỏa đáng. Có thí sinh phải “chạy” phần kết luận, liên hệ thực tiễn để không bị quá thời gian quy định…

Không ít thí sinh còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền miệng, trình bày bài nói như giảng lý luận chính trị, không thoát ly được đề cương…; sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ (cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, nụ cười…) còn khô cứng, gượng ép.

Phần trả lời câu hỏi: Về cơ bản, các thí sinh đã trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của giám khảo. Một số thí sinh có lập luận chặt chẽ, logic, có tính thuyết phục cao đối với giám khảo và người nghe; thể hiện sự hiểu biết sâu, nắm chắc nội dung bài nói.

Bên cạnh đó, cũng có những thí sinh còn lúng túng, chưa trả lời sát, đủ nội dung câu hỏi. Hầu hết thí sinh chỉ trả lời một câu hỏi của giám khảo, chưa có trao đổi giữa giám khảo với thí sinh nên phần thi này còn khô cứng, thiếu hấp dẫn.

Trong thời gian tới, nhiều tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương sẽ tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh. Ban Tổ chức Hội thi cần trao đổi, rút kinh nghiệm từ những hội thi trước để tổ chức thành công hội thi của ngành, địa phương mình, đảm bảo chất lượng nội dung theo yêu cầu./.

Văn Tiến Bằng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực