Ra mắt trang tin Người làm báo Hà Nam

Thứ hai, 15/06/2020 21:07
(ĐCSVN) - Chúc mừng người làm báo quê hương Hà Nam nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Đinh Thị Lụa mong muốn các nhà báo người Hà Nam không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, chung sức vì quê hương Hà Nam giàu đẹp, đất nước phát triển.

Chiều 15/6, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Câu lạc bộ Nhà báo Hà Nam tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 1 năm thành lập Câu lạc bộ và chính thức ra mắt trang tin Người làm báo Hà Nam (www.nguoilambaohanam.net).

Ông Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thị ủy Duy Tiên; bà Đinh Thị Lụa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tới dự.

Lãnh đạo tỉnh Hà Nam, đại diện Câu lạc bộ Nhà báo Hà Nam và một số đơn vị chúc mừng 1 năm thành lập Câu lạc bộ và trang tin Người làm báo Hà Nam chính thức ra mắt 

Cảm ơn sự động viên của lãnh đạo Tỉnh ủy - UBND tỉnh Hà Nam, sự quan tâm, ủng hộ của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tới đội ngũ những người làm báo là con em quê hương Hà Nam đang công tác tại các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong suốt thời gian qua, phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Hải Đường, Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo Hà Nam cho biết, đáp ứng nguyện vọng của những người làm báo quê Hà Nam trên khắp mọi miền cả nước, kể từ khi đi vào hoạt động (ngày 27/6/2019), suốt 1 năm qua, các thành viên Câu lạc bộ liên tục có các cuộc gặp gỡ, chia sẻ thông tin, kỹ năng nghiệp vụ; cùng nhau tạo ra những tác phẩm báo chí, những dòng thông tin chính thống, tích cực hướng về quê hương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Nhà báo Hải Đường chúc mừng các thành viên Câu lạc bộ có nhiều thành tích xuất sắc

Bên cạnh các hoạt động trao đổi giữa những người làm nghề, các thành viên Câu lạc bộ cũng dành thời gian thực hiện các hoạt động từ thiện, tặng 140 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho Trung tâm công tác xã hội tỉnh Hà Nam; hỗ trợ sản phụ bị ung thư vú Nguyễn Thị Liên (quê Lý Nhân) 5 triệu đồng...

Trong năm 2020, Câu lạc bộ sẽ lựa chọn, kết hợp với các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng từ 2-3 nhà tình nghĩa, hỗ trợ hội viên, những người con quê hương có hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức cho các sinh viên có nguyện vọng theo nghề báo có điều kiện học tập, làm việc tốt hơn, có tương lai tươi sáng hơn... 

Chúc mừng đội ngũ những người làm báo nói chung, người làm báo quê hương Hà Nam nói riêng nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, bà Đinh Thị Lụa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đánh giá cao hoạt động của Câu lạc bộ Nhà báo Hà Nam, mong muốn các nhà báo người Hà Nam không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, chung sức vì quê hương Hà Nam giàu đẹp, đất nước phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Hà Nam chúc mừng các nhà báo nguyên là lãnh đạo các cơ quan báo chí 

Câu lạc bộ Nhà báo Hà Nam thực sự là diễn đàn trao đổi kỹ năng nghề nghiệp, có thêm nhiều tác phẩm báo chí hướng về quê hương; tuyên truyền các nhân tố điển hình tiên tiến, về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Dịp này, Câu lạc bộ Nhà báo Hà Nam chính thức ra mắt trang tin Người làm báo Hà Nam gồm các chuyên mục: Tin tức, Hà Nam trong tôi, Truyền nghề,  Tác giả - Tác phẩm; Video-Clips; Doanh nghiệp...

 Giao diện trang tin Người làm báo Hà Nam tại địa chỉ www.nguoilambaohanam.net

Trang tin do nhà báo Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Câu lạc bộ Nhà báo Hà Nam chịu  trách nhiệm nội dung. Ban biên tập gồm các nhà báo: Nguyễn Ngọc Thanh, Lê Huy Nam, Nguyễn Nam, Nguyễn Huệ,  Nguyễn  Tùng...

Trang tin là địa chỉ để không chỉ những người làm báo Hà Nam mà những người con quê hương, bạn bè gần xa yêu mến mảnh đất Hà Nam tìm kiếm những thông tin chính xác, hữu ích về tỉnh nhà.

Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Câu lạc bộ Nhà báo Hà Nam chúc mừng các nhà báo nguyên là lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo được bổ nhiệm trên cương vị mới cũng như có thành tích trong công tác.

Hà Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực