Chiếu phim kỷ niệm các ngày lễ lớn

Thứ sáu, 14/04/2017 16:44
(ĐCSVN) – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành các quyết định về việc tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 và chào mừng Năm du lịch Quốc gia Lào Cai – Tây Bắc.

"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" được chọn chiếu trong đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn.
 Ảnh: Báo Dân trí

Theo đó, đợt phim sẽ được tổ chức trong phạm vi cả nước từ ngày 25/4 đến ngày 23/5/2017.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Truyền thông Nam Phương (Hồng Ngát phim), Công ty cổ phần phim Thiên Ngân, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2017 và chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc.

Các phim được chọn chiếu trong Đợt phim gồm: Phim truyện “Biên cương” do Công ty TNHH MTV Truyền thông Nam Phương (Hồng Ngát phim) sản xuất; “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” do Công ty cổ phần phim Thiên Ngân sản xuất; Phim tài liệu “Trên đỉnh A Mú Sung”, “Quay phim chiến trường” do Công ty TNHH MTV hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

Cũng dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức tuần phim Đan Mạch năm 2017 tại Huế và Đà Nẵng với 7 bộ phim: Trái tim câm lặng, Cuộc săn lùng, Chuyện tình hoàng gia, Hải tặc, Freddy mặt ếch, Mini và Mozzies, Đan Mạch.

Thời gian và địa điểm trình chiếu vào các ngày 26,27,28 tháng 5 và ngày 2, 3, 4/6 tại rạp Đông Ba (Huế) và rạp Lê Độ (Đà Nẵng).

Tuần phim Đan Mạch nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai quốc gia; đồng thời tạo cơ hội để giới thiệu, quảng bá điện ảnh Đan Mạch đến với đông đảo công chúng Việt Nam./.

VH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực