Chủ động, nhạy bén, sâu sát, không né tránh những vấn đề mới, khó

Thứ hai, 23/12/2019 11:37
(ĐCSVN) – Báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cho biết, điểm nổi bật rõ nét của công tác tuyên giáo năm 2019 là tính chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sâu sát thực tế, không né tránh những vấn đề mới, khó trong đời sống chính trị, xã hội...

Sáng 23/12, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tới dự, có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Tới dự còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương.

leftcenterrightdel

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông

phát biểu tại Hội nghị 

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cho biết 6 nhóm kết quả chủ yếu của công tác tuyên giáo năm 2019. Trong đó, ngành Tuyên giáo đã thể hiện rõ vai trò tham mưu trên mặt trận tư tưởng của Đảng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Năm 2019, điểm nổi bật rõ nét của công tác tuyên giáo là tính chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sâu sát thực tế, không né tránh những vấn đề mới, khó trong đời sống chính trị, xã hội. 

Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương thực hiện 14 đề án liên quan đến các vấn đề quan trọng trên lĩnh vực tuyên giáo và sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết của Đảng. Đây là năm có số lượng đề án nhiều nhất trong 4 năm qua. Các đề án được thực hiện công phu, đề xuất nhiều giải pháp giải quyết việc khó, việc mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham gia tích cực xây dựng nội dung dự thảo văn kiện chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng, phục vụ hoạt động của Tiểu ban Văn kiện...

Trong năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành 235 văn bản định hướng, hướng dẫn và tài liệu tham khảo phục vụ nhiệm vụ của ngành; thẩm định, góp ý gần 200 tài liệu của các bộ, ngành, địa phương dự thảo, nhiều văn bản quan trọng phục vụ làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch. Ban tuyên giáo các cấp ngày càng chủ động hơn, có nhiều chuyển biến tích cực trong việc chuẩn bị tài liệu phục vụ tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tiếp tục phát huy ưu thế của hình thức trực tuyến; đổi mới giải pháp để nâng cao chất lượng học tập, tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội VCNET, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội và trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; định hướng kịp thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động ban hành các hướng dẫn, tài liệu, đề cương tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền bài bản, kịp thời, chính xác, không để xảy ra sai sót về các sự kiện chính trị quan trọng trong nước và quốc tế, các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, góp phần định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội.

Nét mới của công tác tuyên truyền năm 2019 là chú trọng hơn tới công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt theo phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Tuyên truyền sâu rộng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và học tập chuyên đề năm 2019; khích lệ, cổ vũ, tôn vinh những tấm gương vượt khó, thi đua yêu nước, tinh thần khởi nghiệp. Nhiều ban tuyên giáo chỉ đạo các cơ quan báo chí tại địa phương tổ chức phát động cuộc thi tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, duy trì các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng các chương trình có tính chính trị, qua đó góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đặc biệt, nhiều địa phương đã chủ động ban hành kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng…

Đồng chí Võ Văng Phuông khẳng định: Mặc dù khối lượng công việc trên các lĩnh vực cơ bản tăng từ 1,2-1,5 lần so với năm 2018, nhưng trong năm qua, ngành Tuyên giáo đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy giao đột xuất, trong đó có những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, chưa có tiền lệ; góp phần quan trọng vào sự ổn định tình hình chính trị, tư tưởng để đất nước hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Sau báo cáo tổng kết, buổi sáng, Hội nghị đã nghe tham luận của các ban, bộ, ngành, địa phương như: Bộ Giáo dục và đào tạo; tỉnh Đắk Lắk; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an…

Tiếp tục cập nhật…

 

Tin, ảnh: Hiền Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực