Cơ hội lớn để Ninh Bình quảng bá, xúc tiến du lịch

Thứ ba, 10/12/2019 16:47
(ĐCSVN) - Với chủ đề “Hoa Lư - Cố đô ngàn năm”, Năm Du lịch quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình sẽ diễn ra hơn 100 sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc xuyên suốt năm 2020. Đây là cơ hội lớn để Ninh Bình quảng bá, xúc tiến du lịch, thu hút các nhà đầu tư, khách du lịch trong nước, quốc tế đến Ninh Bình.
leftcenterrightdel
Các đại biểu chủ trì buổi họp báo. (Ảnh: Thu Lan) 

Sáng 10/12 tại Hà Nội,  Bộ VHTT&DL phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức buổi họp báo giới thiệu về Năm Du lịch quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình. 

Theo đó, Năm Du lịch quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình với chủ đề “Hoa Lư - Cố đô ngàn năm” sẽ có hàng trăm hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, hội thảo diễn ra trong suốt năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và các tỉnh thành phố trên cả nước.

Chương trình hoạt động sẽ được chia thành 3 nhóm: Các hoạt động do Bộ VHTT&DL phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tổ chức; các hoạt động do tỉnh Ninh Bình tổ chức; các hoạt động hưởng ứng do 24 tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức.

Trong đó, Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2020 sẽ được tổ chức vào 20h ngày 22/02/2020 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, thành phố Ninh Bình; Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2020 sẽ được tổ chức kết hợp với Lễ hội Hoa Lau hoặc Liên hoan Truyền hình toàn quốc dự kiến được tổ chức trong tháng 12/2020.

Ngoài ra, Năm Du lịch quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình còn có nhiều sự kiện lớn như: Lễ hội chùa Bái Đính; Lễ hội Hoa Lư; Lễ hội Tràng An; Cuộc thi Hoa hậu Kinh đô ASEAN 2020; Giải Tràng An Marathon Quốc tế lần thứ II năm 2020; Hội chợ thương mại, du lịch Ninh Bình 2020; Tuần Du lịch “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”; Hội thảo quốc tế về bảo tồn, khai thác các giá trị di sản văn hóa thiên nhiên thế giới gắn với phát triển du lịch bền vững; Hội thảo “Phát triển du lịch bền vững tỉnh Ninh Bình”… cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc khác.

Bên cạnh các hoạt động chính được tổ chức tại tỉnh Ninh Bình, hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2020 sẽ diễn ra tại 24 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Lạng Sơn, Hòa Bình, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Giang, Hưng Yên, Bắc Ninh...

leftcenterrightdel
Ông Bùi Thành Đông, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình thông tin tới báo chí các sự kiện sẽ diễn ra trong Năm Du lịch quốc gia 2020. (Ảnh: Thu Lan)

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc cho biết, Năm Du lịch quốc gia 2020 - Ninh Bình là sự kiện kinh tế, văn hóa quan trọng và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Ninh Bình. Đây cũng là cơ hội lớn để Ninh Bình quảng bá, xúc tiến du lịch, thu hút các nhà đầu tư, khách du lịch trong nước, quốc tế đến Ninh Bình, tạo sự phát triển đột phá về du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Ông Bùi Thành Đông, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, trong năm 2020, Ninh Bình đặt mục tiêu đón khoảng 7.8 triệu lượt khách du lịch. Ông hy vọng, với sự chuẩn bị chu đáo kĩ lưỡng, Năm Du lịch quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình sẽ thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham dự các hoạt động. 

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Lê Quang Tùng nhấn mạnh, Năm Du lịch quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình là dịp để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với tỉnh Ninh Bình nói riêng và Việt Nam nói chung, tạo sự phát triển đột phá về du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Lê Quang Tùng đề nghị tỉnh Ninh Bình cần đảm bảo chất lượng dịch vụ, tăng cường công tác quản lý điểm đến, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng cao của du khách. Ngoài ra, công tác xúc tiến, quảng bá cũng cần được quan tâm, chú trọng, cung cấp thông tin đầy đủ và cập nhật đến các cơ quan báo chí truyền thông để thông tin về các sự kiện, hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2020 được lan tỏa rộng rãi. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL đề nghị Tổng cục Du lịch và các ngành, địa phương liên quan tích cực chuẩn bị để tổ chức các hoạt động nằm trong chương trình Năm Du lịch quốc gia 2020 đạt hiệu quả cao nhất./.

Thu Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực