Đại biểu các dân tộc thiểu số dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ tư, 11/12/2019 15:50
(ĐCSVN) - Dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hồ Chí Minh nguyện cống hiến năng lực, trí tuệ và nhiệt huyết của mình; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để xây dựng Thành phố ngày càng phát triển.
leftcenterrightdel
Đoàn Đại biểu dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Trường Hoàng)

Trong 2 ngày 11 và 12/12, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hồ Chí Minh lần thứ III. Trước khi dự khai mạc, sáng ngày 11/12, Đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hồ Chí Minh do đồng chí Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đến dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ về Người - vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập dân tộc để nhân dân được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tiếp nối truyền thống đó, Đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hồ Chí Minh nguyện cống hiến năng lực, trí tuệ và nhiệt huyết của mình; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để xây dựng Thành phố ngày càng phát triển.

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hồ Chí Minh lần thứ III là sự kiện chính trị nổi bậc diễn ra trong bối cảnh đồng bào các dân tộc cùng nhân dân Thành phố đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đảng bộ Thành phố khóa IX.

Đại hội có sự tham gia của 294 đại biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố, với chủ đề: "Đồng bào các dân tộc TP Hồ Chí Minh bình đẳng, đoàn kết, phát huy nội lực cùng nhau xây dựng Thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

Đại hội nhằm tiếp tục tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; tiếp tục khẳng định và ghi nhận đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; xây dựng củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2019; đồng thời tiếp tục cổ vũ và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

 

V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực