Đảm bảo điều kiện tốt nhất cho Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019

Chủ nhật, 26/05/2019 19:20
(ĐCSVN) - Đường dây nóng của Cục quản lý thị trường Đà Nẵng phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2019) gồm Hồ Thị Kim Cúc (Đội trưởng Đội 1, phụ trách quận Hải Châu, Thanh Khê) cố định 0236.3625599, di động 0903.595.859; Nguyễn Thức (Đội trưởng Đội 4, phụ trách quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn), cố định 0236.3932049, di động 0905.020.828.
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 - Ảnh: Đình Tăng

Ngày 26/5, Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng cho biết đã nhận được thông báo của Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng về số điện thoại đường dây nóng nhằm tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin liên quan đến an toàn thực phẩm; đầu cơ, găm hàng; nâng giá quá quy định; niêm yết giá và bán hàng không đúng giá niêm yết đối với hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn...

Theo đó đường dây nóng của Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2019) gồm, bà Hồ Thị Kim Cúc (Đội trưởng Đội 1, phụ trách quận Hải Châu, Thanh Khê) cố định 0236.3625599, di động 0903.595.859; ông Nguyễn Thức (Đội trưởng Đội 4, phụ trách quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn), cố định 0236.3932049, di động 0905.020.828.

Được biết, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 diễn ra từ 01/6 đến 06/7, gồm 8 đội thi xoay quanh chủ đề "Những dòng sông kể chuyện". Mỗi đội sẽ dùng pháo hoa và ánh sáng để kể các câu chuyện về những dòng sông - chứng tích lịch sử, văn hóa của mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ, tập trung chủ đề Cội nguồn, Mầm sống, Tình yêu, Sắc màu, Ra khơi. Dự kiến, đêm khai mạc diễn ra tối 01/6, với phần thi đấu mở màn của hai đội Việt Nam và Nga.

Tiếp theo sẽ là phần tranh tài của đội Brazil - Bỉ (8/6), Phần Lan - Italia (15/6), Anh - Trung Quốc (22/6). Hai đội thi xuất sắc nhất trong số 8 đội sẽ góp mặt ở đêm chung kết ngày 06/7.

Theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố, cầu sông Hàn sẽ không quay trong các đêm trình diễn pháo hoa (gồm 01/6, 05/6, 15/6, 22/6 và 06/7). Vì vậy, Sở Giao thông Vận tải được giao chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức triển khai theo đúng quy định. Sở Du lịch phải thông báo cho Hiệp hội du lịch, Hội lữ hành và các đơn vị lữ hành về chủ trương tạm dừng không quay cầu Sông Hàn tới du khách.

Liên quan tới công tác đảm bảo an ninh trật tự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông-trật tự và Công an các địa phương sẽ tổ chức phân làn, đặt biển cấm tại các chốt, tuyến đường để hướng dẫn, phân luồng từ xa nhằm tránh ùn tắc.

Đội Cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Thủy đoàn 2 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) và các bộ phận liên quan tập trung kiểm soát, cấm tàu thuyền lưu thông trên sông Hàn khi cuộc thi diễn ra. Đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ số tàu du lịch có đăng ký chở khách nhằm phát hiện, xử lý hiện tượng chở quá khách, không giấy phép hoạt động...

Về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tăng cường kiểm tra, bố trí cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện tại các khán đài, khu vực tập kết và bắn pháo hoa, kịp thời phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ đảm bảo cuộc thi diễn ra an toàn.

Được biết, trong Quý I/2019, Đà Nẵng đón hơn 1,8 triệu lượt khách (khách quốc tế ước đạt 876,5 nghìn lượt), trong đó 1,254 triệu lượt khách có lưu trú tại thành phố. Tổng thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 6.235,6 tỷ đồng, tăng 16,4% so cùng kỳ 2018./.
Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực