Đạo diễn, NSND Huỳnh Nga qua đời ở tuổi 88

Thứ sáu, 21/02/2020 15:01
(ĐCSVN) – Đạo diễn, NSND Huỳnh Nga trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào ngày 21/2, hưởng thọ 88 tuổi. Trước đó, cố nghệ sĩ được điều trị tại bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh.

Đạo diễn, NSND Huỳnh Nga tên thật là Huỳnh Văn Thạch, sinh ngày 15/11/1932 tại huyện Mộc Hóa - Long An. Từ nhỏ ông đã tham gia kháng chiến chống Pháp với vai trò giao liên, rồi được làm trong Ban Tuyên truyền, gần gũi với rất nhiều họa sĩ, nhà thơ, nhà văn. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, tham gia Đoàn Cải lương Nam Bộ, và năm 1968 sang Romania tu nghiệp ngành đạo diễn. Trở về nước, ông dựng nhiều vở nổi tiếng cho Đoàn Kịch Hà Nội. Đến năm 1975, ông trở về Nam, công tác ở Sở Văn hóa  - Thông tin TP. Hồ Chí Minh.

 
Đạo diễn, NSND Huỳnh Nga (Ảnh: Hoàng Kim/thanhnien.vn) 

Đạo diễn, NSND Huỳnh Nga đã dàn dựng hơn 300 tác phẩm, trong đó đa số là những tác phẩm để đời mà đến nay đã trở thành khuôn mẫu đối với sân khấu cải lương, như: "Đời cô Lựu", "Tấm Cám", "Người giữ mộ", "Tiếng sáo đêm trăng", "Hoa độc trong vườn", "Tanhia", "Khách sạn hào hoa", "Tìm lại cuộc đời", "Muôn dặm vì chồng"…

Ngoài sáng tạo nghệ thuật, Đạo diễn, NSND Huỳnh Nga cũng là người thầy có tiếng, trực tiếp đào tạo hàng trăm học trò trong bộ môn nghệ thuật cải lương, kịch nói như Lệ Thủy, Ngọc Giàu, Thanh Tòng, Minh Vương...

Tang lễ của Đạo diễn, NSND Huỳnh Nga sẽ được tổ chức tại Nhà Tang Lễ TP. Hồ Chí Minh (25 Lê Quý Đôn, phường 6, quận 3)./.

HN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực