Điện Biên: Khai mạc “Lễ hội Hoa Ban” 2018

Chủ nhật, 18/03/2018 14:52
(ĐCSVN) - Lễ hội Hoa Ban là dịp tri ân tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân, cầu cho quốc thái, dân an, nhân dân no ấm, thuận hòa, may mắn và hạnh phúc..​
Quang cảnh tại buổi khai mạc "Lễ hội Hoa Ban 2018"

Tối 17/3, tại Quảng trường 7/5, UBND tỉnh Điện Biên đã khai mạc “Lễ hội Hoa Ban". Dự Lễ khai mạc có: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ; cùng đại biểu lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; đoàn đại biểu các tỉnh Bắc Lào; đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đông đảo đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên về dự.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban kinh tế Trung ương, Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: Điện Biên là vùng đất gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"; là trung tâm của Hoa Ban; nơi 19 dân tộc anh em đoàn kết, cùng nhau dựng xây, bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia Điện Biên Phủ và bản sắc văn hoá các dân tộc. Vì vậy tỉnh cần khai thác giá trị văn hóa và lịch sử, đổi mới và hội nhập, tập trung phát triển kinh tế, phát triển du lịch, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh... 

Lễ hội Hoa Ban năm 2018 khai mạc bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Hoa Ban - Tình ca Điện Biên”, cùng sự góp mặt của trên 250 diễn viên đến từ các đơn vị: Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao  và Phòng Giáo dục TP. Điện Biên phủ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Điện Biên, Lữ đoàn 82 - Quân khu II; Câu lạc bộ Bảo tồn âm nhạc dân ca dân vũ truyền thống các dân tộc Điện Biên; nghệ nhân, nghệ sỹ các huyện, thị, thành phố. Chương trình nghệ thuật được chia thành 3 phần: Phần I: Thắm mãi mùa hoa; Phần II: Sắc màu quê hương; Phần III: Điện Biên xòe hoa. Cùng với vòng Xòe đoàn kết là màn pháo hoa tầm thấp rực sáng trên Thành phố Điện Biên Phủ..

Theo chương trình, sau khai mạc, từ 17 -19/3/2018 sẽ tiến hành các hoạt động: Thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên; Trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số; Giao lưu, thi đấu thể thao, trò chơi dân gian: Bóng đá mini 5 người; tung còn; kéo co; tù lu; giã bánh dày; trải nghiệm xe đạp thồ; đi cà kheo; đẩy gậy; bịt mắt bắt vịt...

Lễ hội Hoa Ban là dịp tri ân tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân, cầu cho quốc thái, dân an, nhân dân no ấm, thuận hòa, may mắn và hạnh phúc ./.

 

Tin, ảnh: Quang Khải

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực