Điện Biên: Nâng cao nhận thức về tôn giáo và công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức

Thứ ba, 17/10/2017 16:22
(ĐCSVN) - Nhằm nâng cao nhận thức về tôn giáo và công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức những người quản lý nhà nước và trực tiếp làm công tác tôn giáo, ngày 17/10 tại TP. Điện Biên Phủ, Trường nghiệp vụ công tác tôn giáo (Ban Tôn giáo Chính phủ) phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng về tôn giáo và công tác tôn giáo.

Lớp tập huấn có sự tham dự của 150 học viên là  cán bộ, chuyên viên làm công tác tôn giáo các ban, ngành, đoàn thể từ cấp xã trở lên, lực lượng vũ trang thuộc 2 tỉnh Điện Biên và Sơn La.

Lớp tập huấn bồi dưỡng về tôn giáo và công tác tôn giáo. Ảnh QK

Tại lớp tập huấn các học viên sẽ được tiếp thu các nội dung: Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo; Luật Tín ngưỡng tôn giáo (hiệu lực từ 1/1/2018); Đạo Tin lành, công tác quản lý nhà nước đối với đạo Tin lành hiện nay; Tín ngưỡng dân gian và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của tín ngưỡng dân gian; Đảm bảo an ninh trong lĩnh vực tôn giáo; Phật giáo và công tác quản lý nhà nước đối với Phật giáo...

Theo kế hoạch, lớp tập huấn sẽ diễn ra trong thời gian 4 ngày (từ 17 - 20/10/2017)./.

Đỗ Quang Khải

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực