Đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh

Thứ hai, 24/04/2017 17:24
(ĐCSVN) - Tối 23/4, tại Quảng trường 24/4 (huyện Đắk Tô), tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh (24/4/1972 – 24/4/2017) và đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh.


Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao Bằng di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm
chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh cho lãnh đạo tỉnh Kon Tum.

Dự buổi lễ có các  đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum; Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo tỉnh Kon Tum cùng đông đảo bà con các dân tộc huyện Đắk Tô.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, Trưởng Ban tổ chức Lễ kỷ niệm đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống, kỷ niệm 45 năm chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh: 11h trưa ngày 24/4/1972, ta làm chủ hoàn toàn trận địa, lá cờ giải phóng do đồng chí Phan Quyết - Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum trao cho Trung đoàn 66 trước khi xuất trận tung bay tại trung tâm cứ điểm E42 -Tân Cảnh. Cụm phòng ngự Đắk Tô - Tân Cảnh, nơi được Mỹ - Ngụy xem là “vành đai thép” ở Bắc Tây Nguyên bị quân ta tiêu diệt gọn. Cuộc tấn công chiến lược xuân hè 1972 trên địa bàn Đắk Tô đã giải phóng trên bốn vạn dân ở các huyện 67, H30, H80, H40, H16… và mở rộng vùng giải phóng, tạo thành một căn cứ địa liên hoàn của ba nước Đông Dương từ Hạ Lào - Đông bắc Campuchia nối liền với Kon Tum và căn cứ Khu uỷ V. Chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh đã làm thay đổi cục diện chiến trường ở Tây Nguyên, góp phần làm nên thắng lợi tại Hội nghị Pari buộc Đế quốc Mỹ phải ký hiệp định Pari, chấp nhận thất bại rút quân về nước; tạo đà cho đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc…

Ghi nhận những đóng góp của quân và dân địa phương, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2499/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 về xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Thị Bích Liên đã trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh cho lãnh đạo tỉnh Kon Tum.

Đồng chí Đặng Thị Bích Liên xúc động bày tỏ, trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đảng, Bác Hồ và đời đời nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng quê hương Đắk Tô - Tân Cảnh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; biết ơn vô vàn các gia đình liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí thương bệnh binh, lão thành cách mạng… Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum phát huy truyền thống yêu nước, tiếp tục nghiên cứu giá trị của di tích, từng bước quy hoạch tổng thể bảo vệ và gắn với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà…

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, sự chỉ đạo của đồng chí Đặng Thị Bích Liên đối với sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử dân tộc trên địa bàn Kon Tum. Địa phương tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nêu cao ý chí tự lực, tự cường và đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Cùng với đó, huy động các nguồn lực đầu tư để bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn nói chung, chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh nói riêng.

Nhân dịp này, Ban tổ chức Lễ kỷ niệm đã trình chiếu phóng sự truyền hình giới thiệu về vùng đất, con người Kon Tum; chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề: Huyền thoại Đắk Tô và giá trị lịch sử đặc biệt Địa điểm chiến thắng Đắk Tô - Tân cảnh được công nhận và xếp hạng cấp quốc gia./.

Tin, ảnh: Nguyễn Phi Em

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực