Dự kiến tổ chức 6 ngày hội văn hóa cấp quốc gia, khu vực trong năm 2017

Thứ ba, 25/10/2016 17:45
(ĐCSVN) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có công văn số 4209/BVHTTDL-VHDT gửi Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa năm 2017.

Các sự kiện dự kiến tổ chức gồm: Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên (dự kiến tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng); Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất (tổ chức tại Tuyên Quang); Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào (tổ chức tại tỉnh Sơn La); Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Campuchia; Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch Khmer Nam Bộ lần thứ VII (tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu); Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI, năm 2017 (tổ chức tại tỉnh Quảng Nam).

Ảnh minh họa (Nguồn: tuyengiao.vn)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố căn cứ đặc trưng văn hóa vùng, miền và dân tộc tại địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tham gia; đưa các hoạt động giao lưu văn hóa phù hợp với địa phương vào kế hoạch năm 2017 của ngành trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Sau khi kế hoạch công tác năm 2017 được ban hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có văn bản thông báo, hướng dẫn cụ thể.

Để chuẩn bị cho việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa đạt kết quả cao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa mang tính khu vực và từng dân tộc. Trong đó, việc đề cao văn hóa dân tộc và khu vực được đặt lên hàng đầu./.

HN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực