Gần 13 nghìn tư liệu, hiện vật được hiến tặng cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Thứ bảy, 18/03/2017 20:17
(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2017, chiều 18/3, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tiếp nhận một số hiện vật của nhiều tổ chức và cá nhân hiến tặng cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Con gái nhà văn Nguyễn Văn Bổng trao tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Phát biểu tại buổi Lễ , ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Bảo tàng Báo chí Việt Nam là bảo tàng của tất cả các thế hệ nhà báo Việt Nam, của nhân dân. Nhận thức sâu sắc điều đó, hơn 2 năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã nỗ lực sưu tầm, triển khai 5 cuộc phát động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Miền Trung và Tây Nguyên. Đây là lần thứ 6 Hội Nhà báo Việt Nam tiếp nhận các hiện vật, tư liệu. Nhiều hiện vật, tư liệu quý giá gắn liền với các nhà báo, gia đình nhà báo như: máy ảnh, máy quay, đài, các tờ báo của các cơ quan báo chí qua nhiều thời kỳ… cùng nhiều hiện vật cá nhân của các nhà báo lão thành đã được hiến tặng cho bảo tàng Báo chí Việt Nam. Đến thời điểm này, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã tiếp nhận được 13 nghìn tài liệu, hiện vật. “Những kỷ vật quý báu của các thế hệ nhà báo đi trước để lại cho đời sau, không chỉ giúp làm giàu hơn kho tư liệu báo chí của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, mà còn góp phần quan trọng làm nên sức sống, sự sinh động và phong phú của bảo tàng” – ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh. 

Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, ông Hồ Quang Lợi cảm ơn các nhà báo, gia đình và thân nhân các nhà báo, các Hội Nhà báo địa phương, các cơ quan báo chí trung ương, các nhà sưu tầm đã tích cực ủng hộ, tin cậy hiến tặng cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam những hiện vật gắn bó với cuộc đời hoạt động của mình. Những tài liệu hiện vật mang ý nghĩa lịch sử, giúp cho việc trưng bày của Bảo tàng báo chí Việt Nam tái hiện được lịch sử vẻ vang của báo chí nước nhà, một nền báo chí anh hùng, nhân văn và tiến bộ.

Tại lễ hiến tặng, có nhiều hiện vật, tư liệu quý được các nhà báo lão thành, các cơ quan báo chí lưu giữ được hiến tặng cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam lần này. Có thể kể đến một số sách, tập lưu báo cắt dán, một số tư liệu ảnh và chiếc máy ảnh là phần thưởng giải Nhất một cuộc thi báo chí cho loạt bài điều tra vụ án tên gián điệp Võ Đại Tôn trên báo Quân đội Nhân dân của nhà văn, nhà báo Nguyễn Trần Thiết; bức tượng về nữ chủ báo đầu tiên của báo chí Việt Nam, Sương Nguyệt Anh – con gái nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, Tổng Biên tập tờ Nữ giới chung, do nhà báo Mai Sông Bé trao tặng; những bài thơ, những lá thư, bài báo gắn liền với thời kỳ lịch sử của nền báo chí cách mạng Việt Nam do nhà thơ, nhà báo Phan Thị Thanh Nhàn hiến tặng; nững bài báo quý giá của nhà văn Nguyễn Văn Bổng do con gái ông trao tặng…

Theo nhà báo Trần Thị Kim Hoa, Trưởng Ban quản lý các Dự án thành phần Đề án Bảo tàng Báo chí Việt Nam, sự hiến tặng hiện vật của các nhà báo, các gia đình nhà báo, các cơ quan báo chí là hết sức quan trọng. Những kỷ vật quý báu này không chỉ giúp làm giàu có hơn kho tư liệu của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, mà còn góp phần quan trọng làm nên sức sống và sự sinh động, phong phú của Bảo tàng Báo chí Việt Nam./.          

 

Tin, ảnh:V.Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực