Giới thiệu nhiều ấn phẩm quý, có giá trị tới bạn đọc

Thứ ba, 20/02/2018 13:57
(ĐCSVN) - Tính đến cuối năm 2017, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc gần 700 ấn phẩm sách sách lý luận chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, có nhiều ấn phẩm có giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, pháp luật, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Nhiều ấn phẩm quý được giới thiệu tới công chúng trong năm 2017 (ảnh: nxbctqg.org.vn)

Đồng thời, đã xuất bản một số ấn phẩm đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, lý luận nhằm phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Những ấn phẩm tiêu biểu có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn; giá trị nghiên cứu chuyên sâu, gồm: “Sửa đổi lối làm việc” và “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để xây dựng đất nước” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; “Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định”; “Lê Duẩn - Một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam”; Sức sốngNhững việc cần làm ngay” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; “Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nội”; Bộ sách “Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển”. 

Đặc biệt cuốn “Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về chính trị trong Đảng” do Hội đồng Lý luận Trung ương tuyển chọn giới thiệu những bài viết của các tác giả là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật, an ninh, quốc phòng… phân tích, đấu tranh, phê phán, phủ định những nhận định xuyên tạc, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã đạt được trong những năm qua; đề xuất một số giải pháp thiết thực, khả thi, góp phần đấu tranh phê phán, ngăn chặn sự suy thoái tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về chính trị trong Đảng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. 

Bên cạnh đó là bộ sách dùng cho “Chương trình bồi dưỡng chuyên đề dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, gồm 6 cuốn. Đây là 6 chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới, Hội nhập quốc tế, Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo, Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là tài liệu hệ thống khá đầy đủ những kiến thức cơ bản, thiết thực đối với việc hình thành, củng cố, bồi dưỡng tư tưởng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên từng lĩnh vực.

Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2017), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Nước Nga từ nguyên thủy đến hiện đại” của các tác giả Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Thị Thư. Cuốn sách đem lại cho người đọc những hiểu biết chung, cơ bản và hệ thống từ nguyên thủy đến hết thế kỷ XX, đặc biệt với những sự kiện nổi bật từ Cách mạng Tháng Mười Nga (1917) đến khi Nhà nước Liên Xô tan rã (1991) và 10 năm đầu của Liên bang Nga. Đồng thời, Nhà xuất bản ra mắt bạn đọc cuốn sách “Nước Nga: 100 năm sau Cách mạng Tháng Mười”. Cả hai ấn phẩm được xuất bản nhằm góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống Việt - Nga đã được thử thách qua thời gian, các biến cố lịch sử, đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trong thời kỳ mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển. 

Ngoài ra, còn có một số tác phẩm quan trọng, có giá trị nghiên cứu chuyên sâu, cũng như có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn, như: “Trần Đức Thảo - Tuyển tập”, tập I, được xuất bản nhân dịp Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (26/9/1917 – 26/9/2017); cuốn sách “Quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 1986-2016” do TS. Lê Viết Duyên biên soạn; Bộ sách “Vùng đất Nam Bộ” do GS. Phan Huy Lê làm Tổng chủ biên, gồm bộ tổng quan 2 tập và một bộ chuyên khảo sâu gồm 10 tập. Bộ sách “Vùng đất Nam Bộ”  đã phác họa những nét cơ bản nhất tiến trình lịch sử của vùng đất và con người Nam Bộ, từ điều kiện tự nhiên, quan hệ tộc người, thiết chế quản lý xã hội, đời sống văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, về quá trình xác lập chủ quyền của quốc gia Đại Việt, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế.

Ông Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho biết, trong 12 ấn phẩm ra mắt 6 tháng cuối năm, nổi bật là Bộ sách "Vững bước trên con đường đổi mới" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bao gồm 2 tập. Bộ sách tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đăng trên Báo Nhân Dân từ năm 2011 đến nay. Nội dung bộ sách tập trung vào vấn đề đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc; chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh… Các bài viết, bài nói của Tổng Bí thư thể hiện quan điểm chỉ đạo, những trăn trở, tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, của Đảng, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. 

Với những bộ sách quý được ra mắt trong năm 2017, Nhà xuất bản mong muốn góp phần cung cấp cho đông đảo độc giả những tư liệu tham khảo có giá trị trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về lý luận chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh hay những ấn phẩm có giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, pháp luật, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta./.

Tuyết Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực