Hà Nội: công nhận 16 làng nghề truyền thống

Thứ ba, 05/01/2010 15:31
 

 Sản phẩm của làng gốm Bát Tràng
Ảnh: internet

(ĐCSVN)
- Ngày 4/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký quyết định công nhận 16 làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định, huyện Gia Lâm đứng đầu danh sách với các làng nghề: Gốm sứ Bát Tràng, Giang Cao và Kim Lan; dát vàng bạc đá quý và may da Kiêu Kỵ; thuốc nam, thuốc bắc Ninh Giang.

Bên cạnh đó, nghề mộc có làng Phụng Công ở xã Hòa Bình, huyện Thường Tín; làng Thượng Mạo ở phường Phú Lương, quận Hà Đông và làng Phúc Cầu, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ.

Nghề truyền thống mây, tre, trúc đan có xã Lim Lũ và Xuân Thu của huyện Sóc Sơn và xã Đông Sơn của huyện Chương Mỹ.

Ngoài ra một số làng nghề khác cũng được nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống” như: làng bún Phú Đô, làng may Cổ Nhuế, làng dệt Triều Khúc, làng gỗ mỹ nghệ Thiết Ứng, làng nhạc cụ dân tộc Đào Xá.

Cũng theo quyết định này, các làng nghề truyền thống được cấp bằng công nhận và được thưởng 5 triệu đồng từ Quỹ khen thưởng của thành phố./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực