Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con giáo dân đón Giáng sinh an lành

Thứ bảy, 14/12/2019 23:53
(ĐCSVN) - Ngày 14/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến chúc mừng Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên nhân dịp mùa Giáng sinh năm 2019 và đón năm mới 2020.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung gửi lời chúc mừng chân thành tới Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội Vũ Văn Thiên cùng các linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc mừng Giáng sinh Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội - Ảnh: PC 

Trao đổi với Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, năm 2019, Hà Nội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; kinh tế tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua, nhất là khu vực kinh tế tư nhân; an ninh, quốc phòng được bảo đảm; thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục dẫn đầu cả nước; khách du lịch đến Thủ đô tăng cao; đời sống người dân không ngừng được nâng cao... Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, để Hà Nội đạt được kết quả đó là có phần đóng góp quan trọng của các vị giám mục, linh mục, và đồng bào công giáo Thủ đô.

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của giáo dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, thành phố luôn coi trọng việc bảo đảm quyền tự do tôn giáo, tạo điều kiện tốt nhất cho các tôn giáo hoạt động đúng quy định pháp luật. Thành phố tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con giáo dân có một mùa giáng sinh an lành, ấm áp. “Nhân dịp Giáng sinh, đón chào năm mới, thành phố đã giao các cơ quan chức năng bảo đảm các điều kiện để bà con giáo dân cũng như nhân dân đón Giáng sinh vui tươi, đầm ấm, an toàn”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ và thường xuyên của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội; mong Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội Vũ Văn Thiên và các linh mục, tu sĩ động viên bà con giáo dân tiếp tục tham gia đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng Thủ đô.

Thay mặt các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong Tổng giáo phận, Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên cảm ơn lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng như thành phố Hà Nội luôn quan tâm, đồng hành với giáo dân, đồng thời khẳng định, bà con giáo dân sẽ tiếp tục sống tốt đời, đẹp đạo, vì sự phát triển của Thủ đô./.

P. Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực