Hà Tĩnh tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019

Thứ ba, 30/07/2019 15:38
(ĐCSVN) - Vượt qua 16 thí sinh đến từ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, thí sinh Đinh Thị Thơm, Phó Bí thư Chi bộ Điều tra - Tổng hợp Công an thị xã Kỳ Anh đã xuất sắc giành giải nhất Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Hà Tĩnh năm 2019.
Thực hiện Kế hoạch số 290-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019.

Sau gần 3 tháng triển khai, 17/17 huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã tổ chức thành công hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện và tương đương với sự tham gia của 254 thí sinh, từ đó chọn ra 17 thí sinh xuất sắc nhất tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019, diễn ra trong ngày 29 và sáng 30/7, tại Trường Chính trị Trần Phú.

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc và trao giải Hội thi (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng; tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp đối với công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng ở các địa phương, đơn vị... Thông qua hội thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng, bổ sung đội ngũ báo cáo viên, đồng thời lựa chọn những thí sinh giỏi tham gia cuộc thi do Trung ương tổ chức.

Tham gia hội thi, các thí sinh trải qua 3 phần thi. Trong phần thi đề cương tuyên truyền miệng, các thí sinh chuẩn bị 3 phần: Phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận, thời lượng từ 45 phút đến 1 giờ, gửi về trước cho Ban Tổ chức.

Tại phần thi thuyết trình, thí sinh chọn một phần nội dung trong đề cương tuyên truyền miệng để báo cáo trực tiếp tại hội thi với thời gian không quá 25 phút.

Phần thi cuối cùng - trả lời câu hỏi, Ban Giám khảo sẽ đặt câu hỏi trực tiếp về các vấn đề liên quan đến nội dung dự thi của thí sinh, trả lời trong 5 phút.

 Ban Tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Đinh Thị Thơm, Phó Bí thư Chi bộ Điều tra - Tổng hợp Công an thị xã Kỳ Anh  (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Các phần thi tập trung vào các nội dung như: Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; các nghị quyết: 04,05,06,07,08 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; một số văn bản luật; các vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế được dư luận xã hội quan tâm thời gian gần đây.

Theo đánh giá của Ban tổ chức Hội thi, trong gần 2 ngày tranh tài, các thí sinh đã thực hiện tốt 3 phần thi: Đề cương tuyên truyền miệng, thuyết trình và trả lời câu hỏi.

Tại phần thi đề cương tuyên truyền, nhiều đề cương được chuẩn bị công phu, chu đáo; kết cấu chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm; phân tích bằng các dẫn chứng sát thực, hình ảnh minh họa sinh động, thuyết phục; trình bày đẹp, khoa học.

Trong phần thi thuyết trình, đa số thí sinh đều truyền đạt tốt, đúng, đủ nội dung theo yêu cầu; làm chủ được kiến thức bài nói; phương pháp thuyết trình có nhiều đổi mới. Trong quá trình thuyết trình đã có những dẫn chứng, tư liệu sát thực, phân tích làm rõ nội dung trọng tâm của vấn đề cần truyền tải.

Các thí sinh cũng đã trả lời đúng trọng tâm câu hỏi trong phần thi "Trả lời câu hỏi". Một số thí sinh có lập luận chặt chẽ, logic, tính thuyết phục cao đối với người nghe; thể hiện sự hiểu biết sâu sắc và trách nhiệm của bản thân trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.

Giải nhì thuộc về các thí sinh: Dương Thanh Hải - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Vũ Quang; Trần Thị Tuyết Nhung - chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Hà và Ngô Ngọc Hân - Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ  (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Đinh Thị Thơm, Phó Bí thư Chi bộ Điều tra - Tổng hợp Công an thị xã Kỳ Anh. Giải nhì thuộc về các thí sinh: Dương Thanh Hải - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Vũ Quang; Trần Thị Tuyết Nhung - chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Hà và Ngô Ngọc Hân - Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ. Ban Tổ chức cũng đã trao 4 giải ba và 9 giải khuyến khích cho các thí sinh./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực