Hỗ trợ Bộ đội Biên phòng Lào Cai phòng, chống dịch

Thứ năm, 23/04/2020 16:50
(ĐCSVN) - Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận 65 chiếc khẩu trang và 3 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm thiết thực khác từ các tổ chức, cá nhân từ khắp mọi miền Tổ quốc.
 Trao tặng 2 tấn gạo cho cán bộ, chiên sĩ đang làm nhiệm phòng, chống dịch COVID -19 ở  biên giới.

Tạp chí Sở hữu chí tuệ và Sáng tạo, phối hợp với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất may mặc- thời trang Mian, có địa chỉ tại Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, trao tặng cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh 26 thùng khẩu trang, mỗi thùng gồm 2500 chiếc. Đoàn cũng đã đến thăm động viên và trao tặng khẩu trang cho cán bộ, chiên sĩ biên phòng  đang làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch Covid -19, thuộc thôn 3 xã Bản Vược, do đồn Biên phòng Bát Xát quản lý.

Cũng trong sáng cùng ngày Công ty TNHH Manna vina, Yên Phong, Bắc Ninh trao tặng 2 tấn gạo, trị giá 33 triệu đồng cho cán bộ, chiên sĩ đang làm nhiệm phòng chống dịch Covid -19 trên biên giới. Với mong muốn tiếp sức cho cán bộ, chiên sĩ BĐBP Lào Cai đang nỗ lực bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; phòng, chống dịch bệnh Covid -19 đang có những diễn biến phức tạp.

Tại đồn Biên phòng Bản Lầu, Hội Phụ nữ thành phố Lào Cai phối hợp với Công ty TNHH tổng hợp Minh Đức Lào Cai, đã đến các chốt phòng, chống dịch trên biên giới để trao tặng các nhu yếu phẩm như: Mì tôm, thịt hộp, trứng, sữa, đèn pin, nước lọc, nước nắm… trị giá trên 30 triệu đồng. Đây là những món quà hết sức có ý nghĩa để động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ BĐBP không quản ngại nắng mưa, ngày đêm trên các điểm chốt phòng, chống dịch bệnh lây lan vào khu vực biên giới./.

Trung Dũng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực