Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì

Thứ tư, 18/10/2017 22:52
(ĐCSVN) - Ngày 18/10, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì. Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Cầm Xuân Ế - Ủy viên BTV Trung ương Hội CCB Việt Nam; đại diện Hội CCB các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh; cùng gần 200 cán bộ, hội viên Hội CCB tiêu biểu đại diện gần 20 nghìn
Hội CCB tỉnh Điện Biên vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh LP

Theo báo cáo, qua 5 năm (2012 - 2017), Hội CCB tỉnh Điện Biên luôn đoàn kết, vững vàng về chính trị, tư tưởng tổ chức; đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh. Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tập hợp đoàn kết các thế hệ CCB phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội V Hội CCB tỉnh đề ra.

Cụ thể, Hội đã làm tốt việc vận động CCB đoàn kết, giữ vững, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; các cấp Hội đã động viên CCB nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp. Chủ động phối hợp các ban ngành đoàn thể tích cực tham gia cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới”, cán bộ Hội luôn gương mẫu đi đầu thực hiện hiến kế, hiến công, hiến đất trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội CCB các cấp đã hiến hơn 10.200 m2 đất, tham gia hàng nghìn ngày công lao động, làm đường giao thông nông thôn, làm trường học, nhà văn hóa thôn bản. Hội đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội Doanh nhân CCB tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Hội CCB các cấp tích cực hoạt động tình nghĩa, chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho cán bộ, hội viên, tham mưu cho chính quyền tỉnh tổ chức tặng quà cho các CCB chống pháp, chống Mỹ; vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ CCB nghèo làm 40 căn nhà, xây dựng và sửa chữa 63 căn nhà tình nghĩa, thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các CCB vượt qua khó khăn, hoạn nạn....  Với những thành tích trên, Hội CCB tỉnh Điện Biên đã được Nhà nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba và nhiều bằng khen của các cấp, các ngành trong tỉnh.

Tại buổi lễ, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Hội CCB tỉnh Điện Biên; Trung ương Hội CCB Việt Nam cũng tặng Cờ Thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2017 cho Hội CCB tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn đã biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Hội CCB tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, Hội CCB tỉnh cần tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.../.

Đặng Lan Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực