Hội nghị Báo cáo viên phía Bắc tháng 12/2017

Thứ sáu, 15/12/2017 15:43
​(ĐCSVN) - Ngày 15/12/2017, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc, tháng 12/2017. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên trung ương Đảng,
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: K.T)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Lương Sơn, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thông tin “Một số kết quả nổi bật đạt được và những khó khăn, bất cập chủ yếu của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ đột phá, trọng tâm cần tập trung tháo gỡ trong năm 2018”.

Theo đó, tính đến hết tháng 11/2017, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc là 13,35 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 11,47 triệu người; BHXH tự nguyện 224 nghìn người; bảo hiểm y tế (BHYT) 80,71 triệu người, bao phủ BHYT 86,4% dân số. Toàn ngành thu BHXH, BHYT, BHTN 253.929 tỷ đồng; đạt 88,6% so với kế hoạch cả năm đã điều chỉnh, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thu BHXH bắt buộc 174.671 tỷ đồng, BHXH tự nguyện 1.108 tỷ đồng, BHTN 11.837 tỷ đồng, BHYT 65.734 tỷ đồng. Đến hết tháng 11/2017, toàn ngành BHXH đã chi 248.556 tỷ đồng. Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách 41.300 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 120.780 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 6.843 tỷ đồng và chi khám chữa bệnh BHYT 79.632 tỷ đồng.

Nói về vai trò của bảo hiểm đối với sự phát triển của đất nước, đồng chí Phạm Lương Sơn khẳng định: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, giữ vai trò trụ cột bền vững trong hệ thống an sinh xã hội, mang ý nghĩa rất quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực sự trở thành một công cụ đắc lực và hiệu quả giúp cho Nhà nước điều tiết xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực hiện theo nguyên tắc có đóng, có hưởng, quyền lợi tương ứng với nghĩa vụ, có sự chia sẻ giữa các thành viên trong từng gia đình, cộng đồng và xã hội, bảo đảm công bằng và bền vững của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Để  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020 như Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu, đồng chí Phạm Lương Sơn cho rằng, cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu cần xác định rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, sớm khắc phục tình trạng “khoán trắng” cho ngành bảo hiểm. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Hội nghị Báo cáo viên phía Bắc tháng 12/2017 (Ảnh:K.T)

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe PGS.TS Ngô Văn Thạo, Hội đồng Lý luận Trung ương, hướng dẫn triển khai chuyên đề 05 năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thông tin “Tổng quan tình hình kinh tế- xã hội của nước ta năm 2017; dự báo tình hình, phương hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018”. Theo đó năm 2017 là năm đầu tiên sau nhiều năm, chúng ta hoàn thành toàn bộ 13 chỉ tiêu mà Quốc hội giao, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt, 8 chỉ tiêu đạt. Tăng trưởng GDP ước đạt 6,7%. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh đề nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần nắm vững nội dung 03 chuyên đề mà các chuyên gia đã thông tin để tuyên truyền rộng rãi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh yêu cầu, báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy cần tập trung tuyên truyền về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV; về việc khởi tố, bắt bị can trong vụ án tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam; về các dự án BOT giao thông; về ý kiến cải tiến chữ viết tiếng Việt...

Ngoài ra,đồng chí Lâm Thị Phương Thanh đề nghị báo cáo viên các tỉnh thành cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; 45 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không; 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Tiếp tục tuyên truyền thành công của Năm APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao APEC; Năm hữu nghị Việt – Lào; tuyên truyền Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017./.

K.T

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực