Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Thứ bảy, 24/06/2017 22:02
Ngày 23/6, tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo của 13 Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
 Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thế Lập - TTXVN

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: 6 tháng qua, Ban Tuyên giáo của các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên cơ bản hoàn thành tốt các nội dung công việc đề ra, trong đó chú trọng tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Định hướng hoạt động báo chí, xuất bản và đội ngũ báo cáo viên qua đó góp phần định hướng dư luận xã hội...

Quang cảnh hội nghị. ẢNh: TTXVN

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy đã đánh giá những nhiệm vụ quan liên quan đến công tác tuyên giáo, qua đó làm rõ những khó khăn, thách thức trong công tác tuyên giáo nói chung và ở từng địa phương nói riêng; trao đổi, thảo luận những cách làm mới, cách làm hay trong hoạt động tuyên giáo của từng địa phương để học tập; trao đổi về hoạt động thông tin tuyên truyền, định hướng báo chí và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên góp phần định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định thời gian qua Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã tham mưu kịp thời việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; bám sát kịp thời tình hình quốc tế và trong nước để tham mưu, chỉ đạo, tuyên truyền phù hợp và đúng định hướng, nhất là những vấn đề nổi cộm xảy ra trên địa bàn... Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh, tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp tác động đến nước ta, đòi hỏi những cán bộ làm công tác tuyên giáo phải chủ động hơn. Trong điều kiện công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, người làm công tác tuyên giáo phải đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với thực tiễn đến từng cộng đồng dân cư; đồng thời phải chủ động khai thác, phát huy vai trò của các lực lượng xã hội khác cùng tham gia công tác tuyên giáo để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy sắp tới phải kịp thời tham mưu triển khai học tập 3 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”./.


Thế Lập/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực