Hội thảo khoa học cuốn sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Giang (1945 - 2020)

Thứ sáu, 22/11/2019 22:06
(ĐCSVN) - Nhằm lấy ý kiến đóng góp tham gia bổ sung, hoàn thành cuốn sách, ngày 22/11, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội thảo Khoa học về cuốn lịch sử Đảng bộ tỉnh (1945 - 2020).
leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội thảo. 

 

Thực hiện Kế hoạch 364 ngày 26.9.2018 của Tỉnh ủy Hà Giang về tái bản, bổ sung cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Giang (1945 - 2020), sau hơn 1 năm triển khai, đến nay công tác biên soạn, biên tập đã cơ bản hoàn thành, gồm 5 phần: Hà Giang - Điều kiện tự nhiên, con người, xã hội và truyền thống; Thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Giang, tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và đề quốc Mỹ (1945 - 1975); Đảng bộ lãnh đạo nhân dân Hà Giang vừa đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, vừa tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (1976 - 1991); Đảng bộ lãnh đạo nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1991 - 2020); Kết luận và phụ lục.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly khẳng định: “Lịch sử Đảng là một pho sử bằng vàng”, vừa là niềm tự hào chính đáng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang, vừa là việc làm thiết thực rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu đối với quá trình phát triển trong sự nghiệp cách mạng. Đồng thời góp phần quan trọng vào thực hiện giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là với thế hệ trẻ.

Cuốn sách được xuất bản lần này dựa trên cơ sở nội dung cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Giang, tập I (1939 - 1945), tập II (1945 - 1975), tập III (1975 - 2005), có chỉnh sửa, bổ sung, biên soạn mới giai đoạn 2005 -2020. Cuốn sách tập trung phản ánh toàn diện về đất và người, quá trình hình thành, phát triển và thực hiện các nhiệm vụ cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, giai đoạn 1945 - 2020.

leftcenterrightdel
 Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Giang Thào Hồng Sơn phát biểu tại Hội thảo.

Tham gia ý kiến vào cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Giang, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh cho rằng, cần đánh giá thêm về tính ổn định cán bộ chủ chốt và chính trị của tỉnh Hà Giang trong giai đoạn từ năm 1991 đến nay; sự khao khát đưa tỉnh vươn lên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang qua các giai đoạn; đánh giá sâu công tác đối ngoại; tham chiếu thông tin giữa 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang trong thời kỳ sáp nhập để có thông tin chính xác nhất; thu thập thêm tư liệu về chủ đề và định hướng phát triển trong các kỳ đại hội những năm 2000 trở về trước…

Theo ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang: Quá trình soạn thảo cuốn lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Giang gặp nhiều khó khăn trong thu thập tài liệu, nhất là chân dung các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy trong hai năm 1947 - 1948; danh sách các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang các khóa giai đoạn những năm 1950. Dự kiến cuốn sách sẽ tái bản vào quý III năm 2020 nên vẫn cần tiếp tục cần thu thập tài liệu để hoàn thiện. Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu. Toàn bộ ý kiến đóng góp sẽ được Ban Chỉ đạo biên soạn lịch sử cuốn sách Đảng bộ tỉnh Hà Giang tiếp thu, nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội dung, đảm bảo chính xác, khoa học./.

Tin, ảnh: Minh Tâm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực