Khai mạc Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản

Thứ bảy, 24/03/2018 08:34
(ĐCSVN) – Nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, UBND thành phố Hà Nội phối hợp Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức khai mạc Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản vào tối ngày 23/3 tại khu vực Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ.
Nghệ thuật múa trống Nhật Bản.

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Iijima Isao, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe; ông Umeda Kunio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; cùng đại diện các đại sứ quán tại Việt Nam, đại diện các bộ, ngành Trung ương và Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản là một trong những hoạt động thiết thực nhằm giới thiệu văn hóa đất nước Mặt trời mọc tới người dân Thủ đô và du khách. Tại lễ hội, công chúng sẽ được ngắm nhìn những nét văn hóa độc đáo của đất nước Nhật Bản vừa truyền thống, vừa hiện đại.

Ông Iijima Isao tặng hoa anh đào cho đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, các vị đại biểu và du khách không chỉ thưởng thức vẻ đẹp của hoa anh đào mà còn có thêm những góc nhìn văn hóa đa chiều khi tham gia vào các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật truyền thống giữa Việt Nam và Nhật Bản, cùng sự tham gia của Hoa hậu hoa anh đào Nhật Bản. Đồng thời, hy vọng Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018 sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp với mọi người, đồng thời sẽ là cầu nối để nhân dân hai nước tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, từ đó góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và và hiệu quả” - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định.

Tại lễ khai mạc, ông Umeda Kunio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cho rằng: Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản năm nay mang một diện mạo mới với nhiều điểm khác biệt so với những năm trước. Đó là sự tham dự của Đại sứ quán Nhật Bản với tư cách là đơn vị đồng tổ chức cùng UBND thành phố Hà Nội, sự hiện lần đầu tiên của Nữ hoàng hoa anh đào và Công chúa hoa anh đào tới từ Nhật Bản, và sự kết hợp của hoa anh đào Nhật Bản với các loài hoa của Việt Nam đã tô điểm thêm màu sắc cho không gian lễ hội... Ông Umeda Kunio cho rằng, thông qua Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản lần này, người dân thành phố Hà Nội sẽ cảm nhận và hiểu hơn về Nhật Bản, đồng thời mối ân tình giữa Nhật Bản và thành phố Hà Nội ngày càng được củng cố và thắt chặt.

Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018 sẽ diễn ra từ ngày 23/3 đến hết ngày 26/3, tại khu vực Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội. Năm nay, Ban Tổ chức sẽ trưng bày 50 cây anh đào và 10.000 cành hoa cao 1-2,5m kết hợp với nhiều loài hoa đặc trưng của Việt Nam, thiết kế tại 12 tiểu cảnh.

"Liên khúc hoa anh đào" do các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn.

Ngoài việc trưng bày hoa anh đào, lễ hội còn có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc của hai nước Việt Nam - Nhật Bản. Trong đó, có thể kể đến hoạt động tổ chức giới thiệu văn hóa Nhật Bản diễn ra vào 18h ngày 23 - 25/3 tại Khu vực nhà Bát Giác vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ với việc trưng bày 16 gian giới thiệu văn hóa Nhật Bản gồm: Trà đạo, cờ vây, cờ tướng, gấp giấy…; chương trình nghệ thuật truyền thống Hà Nội tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ với các loại hình như xẩm, ca trù…; trình diễn múa Yosakoi với sự tham gia của hơn 1.000 sinh viên tại khu vực phố đi bộ hồ Gươm (phố Đinh Tiên Hoàng); giới thiệu ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam tại Cung thiếu nhi Hà Nội...

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu và công chúng Thủ đô đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Hoa anh đào thắm tình Việt – Nhật” với sự tham gia của nghệ sĩ hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Trước đó, vào chiều ngày 23/3, tại Công viên Hòa Bình (đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức tiếp nhận gần 200 cây hoa anh đào do Nhật Bản trao tặng./.

Tin, ảnh: Huy Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực