Khánh thành Đài kỷ niệm cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam

Thứ năm, 25/04/2019 17:58
(ĐCSVN) - Đài kỷ niệm cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam đã chính thức được khánh thành ngày 25/4 tại Quảng trường Học viện An ninh nhân dân (Hà Nội).

Theo Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai, Trưởng ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, từ nay tại Quảng trường Học viện An ninh nhân dân có thêm một biểu tượng về một sự kiện lịch sử anh hùng của lực lượng Công an nhân dân nói chung và các giá trị truyền thống của cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam nói riêng.


Khánh thành Đài kỷ niệm cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam
tại Quảng trường Học viện An ninh nhân dân - Ảnh: Minh Châu

Đài kỷ niệm là công trình phù hợp với ý nghĩa lịch sử, cảnh quan không gian, kiến trúc thẩm mỹ, có tính ổn định lâu dài góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục chính trị trong Công an nhân dân; là tấm lòng tri ân công lao cống hiến, là nghĩa cử “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” với hơn 8 nghìn cán bộ Công an ở cơ quan Bộ và Công an các tỉnh, thành miền Bắc được tập trung huấn luyện bồi dưỡng tại trường Công an Trung ương (C500 nay là Học viện An ninh nhân dân) rồi được nhà trường tổ chức đưa lên đường vào Nam xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước trong đó, 909 đồng chí đã vĩnh viễn ra đi không trở về, hiến dâng thân mình cho Tổ quốc.

Dịp này, Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước tổ chức họp mặt kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Đây là tổ chức truyền thống đặc thù có nhiều đối tượng thuộc diện chính sách, dù tuổi cao, sức yếu, nhiều hội viên là thương binh, bị nhiễm chất độc da cam, bị địch bắt, tù đày nhưng vẫn nêu cao phẩm chất cao quý “Tình đồng đội, nghĩa yêu thương, đức hy sinh”. Nhiều tấm gương vẫn phụng sự quên mình, khó khăn, vất vả vẫn không nản chí, không nề hà, kêu ca, lấy niềm vui của đồng đội là niềm vui, hạnh phúc của mình.

Đặc biệt, toàn thể cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam rất phấn khởi về những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân thời gian qua đã góp phần quan trọng bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, lành mạnh cho phát triển kinh tế, xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập, nâng cao vị thế đất nước, Thiếu tướng Phan Văn Lai chia sẻ.

Lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị trực thuộc Bộ cùng hội viên Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam trước Đài kỷ niệm vừa được khánh thành - Ảnh: Minh Châu

Phát biểu tại lễ khánh thành Đài kỷ niệm cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam và họp mặt kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước của Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những hoạt động thấm đượm tình đồng chí, đồng đội, những đóng góp thầm lặng của các thế hệ hội viên Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam.

“Các thế hệ hội viên Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam đã đóng góp quan trọng vào thắng lợi của dân tộc, đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nói.

Thứ trưởng Bộ Công an mong các hội viên Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam tiếp tục giữ gìn sức khỏe, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ phấn đấu, noi theo./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực