Kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Hoài Ân - đổi thay chiến khu xưa

Thứ tư, 03/03/2010 15:50

Hoài Ân là một huyện trung du miền núi nằm ở phía tây bắc tỉnh Bình Định. Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạng và giải phóng dân tộc, Hoài Ân từng là Chiến khu xưa của Liên khu V và của Sư đoàn 3 Sao Vàng anh hùng.

Trải qua 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Hoài Ân đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nên nhiều chiến công vang dội là các chiến thắng Ân Nghĩa, Ân Tường, Gò Lôi và đỉnh cao là giải phóng hoàn toàn Hoài Ân vào ngày 19/4/1972. Sau đó, tiếp tục góp sức cùng quân và dân tỉnh Bình Định giải phóng Bình Định ngày 31/3/1975.


Ông Nguyễn Tuấn Tú, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hoài Ân cho biết: Phát huy truyền thống cách mạng của chiến khu xưa, sau 35 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, quân và dân huyện Hoài Ân đã nỗ lực khắc phục khó khăn, khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội. Giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm tăng bình quân 16,6 %; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt từ 14,2 triệu đồng/ha năm 2006 lên 35 triệu đồng/ha năm 2010; độ che phủ rừng từ 47 % năm 2005 lên 50 % năm 2010; tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, văn hoá xã hội, giáo dục và y tế trong 5 năm 2006-2010 đạt trên 717 tỷ đồng và giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 23,15% năm 2006 xuống còn 10 % năm 2010.

Ông Đinh Văn Nhuế, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ân Đức tự hào chia sẻ: Ân Đức là xã miền núi nghèo khó của huyện Hoà Ân, có 100% hộ nghèo nhưg dưới sự lãnh đạo của Đảng và đầu tư của Nhà nước đã tạo điều kiện cho nhân dân trong xã vươn lên xoá đói giảm nghèo và làm giàu. Tỷ lệ hộ nghèo của xã đến nay chỉ còn dưới 10% và bộ mặt nông thôn miền núi đang ngày càng đổi thay nhanh chóng.

Ông Nguyễn Tuấn Tú cho biết, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hoài Ân tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ gắn với thực hiện có chiều sâu cuộc vận động "Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Huyện huy động cao nhất nội lực, khai thác tiềm năng và lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững và ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng huyện tiếp tục phát triển nhanh và bền vững./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực