Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa

Thứ tư, 26/04/2017 16:20
Ngày 26/4, tại thành phố Nha Trang, Báo Khánh Hòa đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ( 26/4/1947 - 26 /4/2017); ra mắt Báo Khánh Hòa điện tử.

 

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang (phải) tặng bức trướng cho Báo Khánh Hòa
 tại buổi lễ. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

 

Ngày 26/4/1947 , Báo Thắng – tiền thân của Báo Khánh Hòa ra số báo đầu tiên. Đến năm 1975, tờ báo này đã nhiều lần đổi tên gọi như: Thông Tin, Gió Mới, Giải Phóng Khánh Hòa. Trong giai đoạn này, trải qua nhiều thăng trầm, Báo Khánh Hòa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa những chỉ đạo của Đảng đến với phong trào cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. 

Tháng 11/1975, hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên nhập lại thành tỉnh Phú Khánh. Lúc này, tờ báo mang tên Báo Phú Khánh. Đến tháng 7/1989, tỉnh Phú Khánh chia tách thành hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Ngày 1/7/1989, Báo Khánh Hòa ra số thứ nhất. Báo luôn kịp thời đưa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân, đồng thời động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Với nhiều thành tích đạt được, Báo Khánh Hòa đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang nhấn mạnh, phát huy truyền thống của Báo Thắng, thời gian qua, Báo Khánh Hòa đã có nhiều nỗ lực vươn lên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, nhất là đã giữ vững định hướng thông tin, tạo nên dòng thông tin chủ lưu, góp phần định hướng dư luận, ổn định tình hình tư tưởng trong Đảng bộ, phục vụ tích cực sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội. 

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang lưu ý, thời gian tới, Báo Khánh Hòa tập trung tuyên truyền việc tổ chức triển khai đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; phát hiện những nhân tố mới, cổ vũ cách làm mới; nâng cao chất lượng để tờ báo thêm hay và hấp dẫn; nhạy bén hơn nữa trong xử lý thông tin hàng ngày để trở thành kênh thông tin chính thống, định hướng dư luận, định hướng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa; kịp thời đấu tranh phản bác những tư tưởng lệnh lạc, thông tin sai trái, thiếu chính xác, góp phần ổn định tình hình, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân của Báo Khánh Hòa có nhiều thành tích xuất sắc./. 

Nguyên Lý/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực