Kỷ niệm trọng thể 95 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Thứ năm, 01/07/2010 20:25
New Page 1

(ĐCSVN)Ngày 1/7, tại Hưng Yên, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Hưng Yên đã tổ chức trọng thể Lễ dâng hương và Lễ kỷ niệm 95 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915-1/7/2010). 

 

 Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Tới dự buổi Lễ có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố; đại diện một số Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương; đại diện gia đình đồng chí Nguyễn Văn Linh, cùng đông đảo đại biểu các tầng lớp nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Văn Linh.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh tên khai sinh là Nguyễn Văn Cúc, sinh ngày 1-7-1915 tại Hà Nội, trong một gia đình công chức quê ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tiếp thu truyền thống yêu nước của dân tộc, 14 tuổi đồng chí Nguyễn Văn Linh đã tham gia các hoạt động cách mạng.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Linh thể hiện bản lĩnh kiên cường của người lãnh đạo mưu trí, sáng tạo. Đồng chí có những đóng góp, cống hiến to lớn trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Sau ngày đất nước thống nhất, với cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban cải tạo xã hội chủ nghĩa Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã trăn trở, tìm cách tháo gỡ những khó khăn của Thành phố vừa mới được giải phóng, những khó khăn đối với sự phát triển đất nước. 

Là Tổng Bí thư những năm đầu thời kỳ đổi mới, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra những quyết sách, từng bước tháo gỡ khó khăn, thu được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế -xã hội đất nước; góp phần hình thành, phát triển cơ sở lý luận và thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, cải thiện đời sống nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế…

 

 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương
tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: "83 năm tuổi đời, 62 năm tuổi Đảng, gần 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã để lại cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta một tấm gương sáng về phẩm chất của người cộng sản “tận trung với nước, tận hiếu với dân”, “cần kiệm liên chính, chí công vô tư”, tình nghĩa, thủy chung với đồng chí, đồng bào. Đồng chí đã nhận được tình cảm kính trọng, tin yêu của đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế. Là một người cộng sản mẫu mực, một người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Linh là niềm tự hào của Đảng ta và nhân dân ta”.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định: “Nhân kỷ niệm 95 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên xin hứa sẽ tăng cường đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới; giành nhiều thành tựu to lớn và toàn diện hơn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh – quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trước mắt tổ chức thật tốt Đại hội đại biểu các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Quyết tâm xây dựng tỉnh Hưng Yên thành tỉnh mạnh của toàn quốc như lòng mong muốn và căn dặn của đồng chí Nguyễn Văn Linh”.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã trao giải Cuộc thi tìm hiểu về “Thân thế, sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh” cho các tác giả đoạt giải.

Trước đó, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên ./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực