Lâm Đồng: Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 6

Thứ tư, 03/06/2020 19:12
(ĐCSVN) - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng mong muốn các báo tiếp tục thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương; tuyên truyền đậm nét về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI…

Chiều 3/6, Ban Tuyên Giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí đánh giá tình hình hoạt động báo chí tháng 5 và định hướng hoạt động báo chí tháng 6.

 Hội nghị giao ban báo chí tháng 6, định hướng công tác tuyên truyền tháng 6

(Ảnh: Nguyễn Nghĩa)

Đánh giá tại hội nghị cho biết, trong tháng 5/2020, các cơ quan báo chí tỉnh Lâm Đồng bám sát định hướng, kế hoạch tuyên truyền của cơ quan quản lý về các diễn biến thời sự xã hội trên địa bàn tỉnh; chủ động, tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội của địa phương.

Đội ngũ phóng viên, báo chí Trung ương và địa phương phản ánh về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; những bất cập trong công tác quản lý, tình hình an ninh trật tự, pháp luật được phản ánh kịp thời, đầy đủ và đánh giá đúng mức về các vấn đề xảy ra tại địa phương.

Tại Hội nghị, một số nhà báo cũng đã trao đổi, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến tình hình giải quyết tranh chấp đất đai, sang nhượng đất đai, công tác quản lý rừng, đất rừng trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cũng thông tin một số vấn đề liên quan đến quản lý báo chí, quản lý và xử phạt những sai phạm liên quan đến việc thông tin, quảng bá thông tin sai luật trên internet, mạng xã hội; thông tin về giải báo chí tỉnh năm 2019…

Định hướng tin truyền thời gian tới, đồng chí Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng mong muốn các báo tiếp tục thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương; tuyên truyền đậm nét về đại hội Đảng các cấp, các phong trào thi đua tiến tới Đại hội Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Cùng với đó tuyên tuyền về các kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác phòng, chống dịch COVID-19… trên địa bàn./.

 

Tường Vy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực