Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc – 2017

Chủ nhật, 16/04/2017 08:18
Tối 15/4, tại Nhà hát Lam Sơn (Thành phố Thanh Hoá), đã diễn ra Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc – 2017. Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm tôn vinh, quảng bá, bảo tồn và phát huy các giá trị của âm nhạc dân tộc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, định kỳ 3 năm một lần.

Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc – 2017

Liên hoan có sự tham gia của gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 34 đơn vị nghệ thuật công lập, các học viện âm nhạc, nhạc viện, cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật chuyên ngành biểu diễn âm nhạc dân tộc trên toàn quốc. Các đơn vị tham dự liên hoan sẽ biểu diễn 34 chương trình với gần 80 tiết mục, mỗi tiết mục có thời lượng từ 40 đến 50 phút. Liên hoan là sự kiện văn hóa quan trọng nhăm tôn vinh, quảng bá, bảo tồn và phát huy các giá trị của âm nhạc dân tộc, là nơi để các nghệ sỹ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lao động nghệ thuật, tiếp thu những tinh hoa âm nhạc truyền thống. Đây cũng là dịp để các nghệ sỹ biểu diễn nhạc cụ dân tộc tại các đơn vị nghệ thuật công lập, các giảng viên, học sinh, sinh viên đang giảng dạy, học tập chuyên ngành nhạc cụ dân tộc tại các cơ sở đào tạo nghệ thuật giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm… Liên hoan cũng là dịp để quảng bá âm nhạc dân tộc và các di sản văn hóa của Việt Nam với du khách quốc tế nhân sự kiện APEC 2017 tổ chức tại Việt Nam trong thời gian tới, qua đó thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam không ngừng phát triển. 

Các hoạt động trong liên hoan còn góp phần thúc đẩy các loại hình âm nhạc truyền thống phát triển theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Căn cứ quy chế chấm giải và khen thưởng của liên hoan, Ban tổ chức Liên hoan cho biết số lượng giải thưởng chương trình sẽ không vượt quá 35% tổng số tiết mục tham dự liên hoan., trong đó, số lượng Huy chương Vàng không vượt quá 35% tổng số giải thưởng cho chương trình; Số lượng giải thưởng cho tiết mục độc tấu và hòa tấu không vượt quá 35% tổng số tiết mục độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc tham dự Liên hoan. Đặc biệt, trên cơ sở kết quả chấm thi của Hội đồng Nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trao 1 giải thưởng xuất sắc cho nhạc sỹ có nhiều tác phẩm được trình diễn hiệu quả; 01 giải thưởng cho chỉ huy dàn nhạc xuất sắc tại Liên hoan theo kết quả đánh giá của Hội đồng Nghệ thuật Liên hoan sẽ diễn ra từ 15/4 đến 23/4./. 

Hoa Mai/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực