Liên hoan Hát Xoan thanh thiếu nhi thành phố Việt Trì lần thứ IV

Thứ hai, 03/04/2017 19:52
(ĐCSVN) - Ngày 3/4 (tức mùng 7/3 Âm lịch), UBND thành phố Việt Trì tổ chức liên hoan Hát Xoan thanh thiếu nhi thành phố lần thứ IV năm 2017.

Một chặng hát Xoan của các thí sinh biểu diễn tại liên hoan. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Tới dự chương trình có đồng chí Hà Kế San - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Việt Trì cùng các thầy, cô giáo và các em học sinh trên địa bàn thành phố.

Tham gia liên hoan Hát Xoan lần này có trên 100 thanh thiếu nhi đến từ 6 câu lạc bộ Hát Xoan thuộc các trường Tiểu học: Phượng Lâu, Tân Dân, Dữu Lâu và các trường THCS: Thọ Sơn, Kim Đức, Vân Phú Munduk. Mỗi câu lạc bộ tham gia biểu diễn 3 tiết mục hát Xoan cổ ở cả 3 chặng (hát nghi lễ, hát quả cách, hát hội) như: “Nhập tịch mời vua”, “Giáo trống, giáo pháo”, “Tứ dân thời cách”, “Tràng mai cách”, “Đối rẫy cách”, “Xin huê, đố huê”, “Mời rượu”, “Hát bợm”, “Trống quân”… Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tiết mục đều có sự chuẩn bị công phu, chu đáo.

Đại diện ban tổ chức cuộc thi tặng hoa cho trưởng các câu lạc bộ tham gia liên hoan. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Liên hoan Hát Xoan thanh thiếu nhi thành phố Việt Trì lần thứ IV nhằm tôn vinh di sản văn hóa vùng đất Tổ; tuyên truyền, quảng bá và phổ biến di sản “Hát Xoan Phú Thọ” tới đông đảo nhân dân. Đây cũng là dịp để các em thanh thiếu nhi thành phố có điều kiện giao lưu, học hỏi, tìm hiểu về Hát Xoan. Qua đó tạo niềm yêu thích, đam mê hát Xoan, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm trong mọi thế hệ, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu nhi trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát triển di sản văn hóa của quê hương, góp phần xây dựng Việt Trì trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam. 

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao 2 giải A cho 2 câu lạc bộ Hát Xoan của Trường Tiểu học Phượng Lâu và Trường THCS Thọ Sơn; 4 giải B cho các câu lạc bộ Hát Xoan của các trường còn lại.

Đây là một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc nằm trong chương trình hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017./.

 

Trần Quang Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực