"Màu Hoa đỏ ở La Lay"

Thứ ba, 26/03/2019 21:13
(ĐCSVN) - Hưởng ứng Chương trình Màu Hoa Đỏ 2019 của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát động, vừa qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thực hiện hành trình trở lại thăm chiến trường xưa,; trao tặng kinh phí xây nhà tình nghĩa cho gia đình ông Côn Liên thôn A Đeng xã A Ngo và bà Căn Lấp, thôn A Ngo, xã A Ngo, huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị.

Hình ảnh bàn giao nhà cho gia đình ông Côn Liên, thôn A Đeng, xã A Ngo và bà Căn Lấp, thôn A Ngo,
xã A Ngo, huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị.

Trong chuyến công tác đoàn CCB Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thăm viếng mộ mười cô gái thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc; thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn; Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Thành Cổ Quảng Trị; Bờ Nam sông Thạch Hãn; thăm Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp…trong chuyến hành trình ấy, Hội đã được gặp gỡ, giao lưu với Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay. Qua chuyến công tác, đoàn được nghe, được hiểu rõ về cuộc sống của bà con đồng bào dân tộc Pako, Vân Kiều nằm sát biên giới Việt- Lào.

Xúc động trước những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn của bà con, ông Lê Xuân Kiêu - Chủ tịch Hội CCB Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu- Quốc Tử Giám thay mặt Hội viên Hội CCB Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, tập thể cán bộ Trung Tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám trao tặng kinh phí tài trợ phối hợp cùng với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay xây nhà, trao tặng cho gia đình ông Côn Liên thôn A Đeng, xã A Ngo và bà Căn Lấp, thôn A Ngo, xã A Ngo, huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị.

Căn nhà cũ nơi gia đình ông Côn Liên ở trước đây.

Trung tá Nguyễn Bá Duyệt – Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, nguyên Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay là người đã tích cực hưởng ứng Chương trình Màu Hoa Đỏ và đưa ra ý tưởng quyên góp tiền xây nhà cho đồng bào dân tộc vùng biên giới cho biết: Từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã huy động kinh phí, xây dựng được 15 ngôi nhà với tổng trị giá khoảng 980 triệu đồng cho 15 hộ gia đình.

Cuộc sống cùa đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhà ở sống tạm bợ, dột nát. Là người lính sống, làm việc với bà con, chúng tôi hiểu rõ nỗi khó khăn, vất vả của đồng bào nơi đây nên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay đã đồng lòng, tự nguyện hàng tháng trích một phần lương, vận động người thân, bạn bè, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng góp công, góp của xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc vùng biên giới này.

Hình ảnh tại buổi Lễ.

Tại buổi trao tặng nhà tình nghĩa Màu Hoa Đỏ, ông Bùi Minh Hoàng - Phó Chủ tịch Hội CCB Sở Văn hóa và Thể thao  Hà Nội, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chia sẻ: Sau khi nghe các đồng chí bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay kể về cuộc sống đồng bào dân tộc nơi đây còn nghèo, thiếu thốn, nhà cửa không kiên cố, cuộc sống không ổn định, bằng tấm lòng, chúng tôi đóng góp cùng với Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay để xây nhà kiên cố cho một số gia đình thuộc diện chính sách…Trở về Hà Nội, chúng tôi sẽ huy động người thân, bạn bè và kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà tài trợ đóng góp để có thể xây thêm được nhiều căn nhà mái ấm biên giới cho đồng bào dân tộc nơi đây.

Tại xã A Ngo, huyện ĐaKrông (tỉnh Quảng Trị), lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện ĐaKrông, Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã: A Bung, A Ngo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay; đại diện Hội CCB Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và đại diện đơn vị hỗ trợ kinh phí đã tổ chức lễ khánh thành và trao tặng nhà mái ấm biên giới cho bà con, cùng chia vui với người dân nghèo A Bung và A Ngo./.
Tin, ảnh: Lương Văn Ninh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực