“Ngàn năm nhớ về thuở ấy”

Thứ tư, 27/01/2010 19:55
(ĐCSVN) – Là chủ đề của chương trình Liên khúc ca nhạc do tác giả, nhạc sỹ Đinh Quang Hợp - người con của đất Cố đô Hoa Lư dàn dựng. Tác phẩm tái hiện lại lịch sử phát triển mở nước của nhà Lý khi ra Chiếu dời đô về Thăng Long.

Chương trình do UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Ninh Bình phối hợp với Hệ Âm nhạc-Thông tin-Giải trí (VOV3) Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện.

Tham gia chương trình có hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng của Đài Tiếng nói Việt Nam, Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, Học viện âm nhạc Quốc gia và Nhà hát chèo Ninh Bình.

“Ngàn năm nhớ về thuở ấy” là một tác phẩm nghệ thuật tái hiện lại lịch sử phát triển, mở nước của nhà Lý khi ban chiếu dời đô về Thăng Long qua 5 chương: Chương 1: “Mục đồng hát đồng dao-Trẻ chăn trâu vui đùa”, ca tụng đức Vua và triều đình anh minh, ca tụng đất nước thái bình; Chương 2: “Hồn thơ thánh thiện”, ca ngợi đời sống văn hóa nghệ thuật của triều đình thời xưa và những giá trị văn hóa cần được bảo tồn; Chương 3: “Đêm rằm trên sân chầu”; Chương 4: “Hào khí hoàng cung” và cuối cùng là chương 5 với “Ngày hội về Đại La – Thăng Long”.

Chương trình “Ngàn năm nhớ về thuở ấy” sẽ diễn ra vào 20h ngày 31/1, tại Trung tâm văn hóa tỉnh Ninh Bình và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực