Ngày 17/1/2010, sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm “Đội quân tóc dài”

Thứ năm, 07/01/2010 15:43

Lễ kỷ niệm 50 năm “Đội quân tóc dài” sẽ được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức vào ngày 17/1/2010 tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng đó là những hoạt động về nguồn và đền ơn đáp nghĩa vô cùng có ý nghĩa.

Theo Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm, trong dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ tổ chức dâng hương và thăm khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định; hoạt động về nguồn tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trung ương Hội cũng sẽ trao “Mái ấm tình thương”, sổ tiết kiệm tặng các chị tham gia “Đội quân tóc dài” tỉnh Bến Tre có hoàn cảnh khó khăn.

“Đội quân tóc dài” là tên gọi phong trào đấu tranh của phụ nữ miền Nam trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, ra đời trong phong trào Đồng khởi của tỉnh Bến Tre năm 1960. Suốt các giai đoạn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, “Đội quân tóc dài” - lực lượng đấu tranh 3 mũi kiên cường của phụ nữ miền Nam đã cùng quân và dân miền Nam đánh trả “cuộc chiến tranh đặc biệt”, “chiến tranh cục bộ ” và “Việt Nam hoá chiến tranh” của Mỹ - Ngụy. “Đội quân tóc dài ” đã kiên cường và liên tục đấu tranh phá ấp chiến lược, chống bình định nông thôn, chống hành quân càn quét, chống phi pháo hủy diệt và dồn quân bắt lính của Mỹ - Ngụy. Tại các đô thị, lực lượng đấu tranh của “Đội quân tóc dài” bao gồm các tầng lớp phụ nữ như công nhân, tiểu thương, nữ tu, phật tủ, giáo chức, trí thức... Lực lượng phụ nữ đô thị đã phối hợp nhịp nhàng với lực lượng phụ nữ vùng nông thôn, vùng ven, các tỉnh Tây Nguyên và phối hợp chặt chẽ với chiến trường làm cho địch vô cùng hoảng sợ.

Từ phong trào Đồng Khởi đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, “Đội quân tóc dài” - lực lượng đấu tranh của phụ nữ - đã tham gia trực tiếp đánh giặc, góp phần làm tan rã ngụy quân, ngụy quyền ở cơ sở, giành chính quyền về tay nhân dân. Vận dụng nhuần nhuyễn phương châm 3 mũi giáp công (Chính trị, binh vận và vũ trang), tổ chức lực lượng đấu tranh quy củ và linh hoạt, “Đội quân tóc dài” được đánh giá: Có sức níu cánh máy bay, bịt nòng đại bác, chặn đứng chiến xa và bẻ gẫy hành quân càn quét của địch. “Đội quân tóc dài” đã góp phần to lớn vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. “Đội quân tóc dài” mãi là niềm tự hào của phụ nữ và dân tộc Việt Nam./. 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực