Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc 2018"

Thứ tư, 21/02/2018 16:33
(ĐCSVN) - Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc 2018” sẽ diễn ra từ ngày 24 - 25/2 (tức mùng 9, 10 tháng Giêng Âm lịch) tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).
Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" 2018 sẽ có sự tham dự của
các nghệ nhân đến từ 14 tỉnh, thành phố. Ảnh minh họa (Thế Dương)

Đây là hoạt động thường niên Mừng Đảng, mừng Xuân mới, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, mang đến phong vị Tết truyền thống dân tộc cho du khách những ngày đầu Xuân.

Chương trình có sự tham dự của khoảng 200 già làng, trưởng bản, nhân sỹ trí thức, nghệ nhân tiêu biểu từ 14 tỉnh/ thành phố: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Nghệ An, Ninh Thuận, Thái Nguyên, Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La, Sóc Trăng, Hà Nội, Kon Tum, Đắk Lắk và Thừa Thiên Huế.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tái hiện lễ hội Gầu Tào của dân tộc Mông. Lễ hội Gầu thể hiện đầy đủ nhất các loại hình văn hóa dân gian của dân tộc Mông. Lễ hội này nhằm tạ ơn trời đất đã ban cho thôn bản, dòng họ, gia đình sức khỏe. Lễ hội Gầu Tào là lễ hội lớn nhất và có quy mô cộng đồng duy nhất, gắn với đời sống tâm linh, tinh thần của cộng đồng người Mông.

Vào tháng 12/2012, lễ hội Gầu Tào của người Mông ở Lào Cai đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo hồ sơ di sản, trong tiếng Mông, “Gầu Tào” có nghĩa là địa điểm chơi.

Theo tập quán truyền thống, lễ hội Gầu Tào thường do ba gia đình có quan hệ huyết thống hoặc thông gia với nhau, có chung hoàn cảnh (không có con, có ít con hoặc sinh con một bề, hay có người ốm đau, việc làm ăn gặp nhiều khó khăn) cùng tổ chức. Lễ hội được tiến hành vào mùa Xuân trong 3 năm liền. Mỗi năm, người ta trồng một cây nêu để ba gia chủ lần lượt lấy cây nêu và những vật treo trên cây về, để lấy lộc, lấy phúc.

Lễ hội Gầu Tào kéo dài trong ba ngày. Chiều ngày thứ ba, chủ lễ tuyên bố lễ hạ cây nêu, rồi cầm ô dẫn đoàn người đi ngược chiều kim đồng hồ xung quanh cây, hát bài hạ cây nêu.

Bên cạnh đó, ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc 2018” còn có nhiều hoạt động khác như: tái hiện lễ cưới của dân tộc Bố Y (Lào Cai), Tết trồng cây - Mùa Xuân nhớ Bác, biểu diễn xiếc hề “Be Clown,” giới thiệu ẩm thực các vùng miền và tổ chức các trò chơi dân gian (đi cà kheo, đánh đu, đi cầu kiều...); trưng bày ảnh với chủ đề “Hương sắc vùng cao” về các hoạt động lễ hội, đón Tết vui Xuân với bà con các tỉnh vùng cao…/.

Huy Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực