Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật triển khai nhiệm vụ năm 2017

Thứ hai, 16/01/2017 21:58
(ĐCSVN) - Ngày16/1, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Chí Thành cho biết: Năm 2016, Nhà xuất bản đã tổ chức in được 1.511 đầu sách; biên tập được 754 bản thảo, xuất bản được 1.225 tên sách, trong đó có nhiều bộ sách, đầu sách lớn có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn như bộ Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử (10 tập); triển khai việc xuất bản có hiệu quả các sách và tài liệu phục vụ nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và các Hội nghị Trung ương của Đảng; tiếp tục triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; sách liên kết trọn gói… hoàn thành kế hoạch xuất bản, bảo đảm chất lượng, số lượng, tiến độ xuất bản sách theo kế hoạch đã đề ra.

Công tác tổ chức in ấn nói chung bảo đảm chất lượng nội dung và hình thức trình bày, đáp ứng được tiến độ in các sách trọng tâm với số lượng lớn; có sự phối hợp nhịp nhàng trong việc in mới, in nối, tái bản giữa các chi nhánh với việc phát hành sách tại Hà Nội; công tác biên tập kỹ thuật, biên tập mỹ thuật, chế bản tiếp tục có chuyển biến tích cực. Hoạt động của Nhà in Sự thật đã có sự cải thiện; sản lượng, doanh thu và kết quả đạt được cao hơn so với kế hoạch được giao.

Công tác truyền thông sách cũng đã được lãnh đạo Nhà xuất bản củng cố và tăng cường. Năm 2016, Nhà xuất bản đã tham gia các triển lãm sách và tổ chức các buổi tọa đàm về công tác truyền thông tiêu thụ sách. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách, tài liệu, đặc biệt là các tài liệu phục vụ quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Về công tác của Đảng bộ Nhà xuất bản, lãnh đạo và Đảng ủy Nhà xuất bản đã phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ bộ phận, các chi bộ triển khai các hoạt động công tác Đảng gắn với thực hiện kế hoạch chuyên môn và nhiệm vụ chính trị; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII… Trong  năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà xuất bản đã tiến hành kiện toàn, bổ sung thêm các đồng chí đảng ủy viên. Việc Ban Chấp hành Đảng bộ được kiện toàn đã giúp cho vai trò lãnh đạo của Đảng trong các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản được sâu sát, bám sát các kế hoạch trọng tâm của Nhà xuất bản.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo tổng kết của Nhà xuất bản cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế chậm được khắc phục như: Chưa nâng cao tính khả thi và tính chiến lược của kế hoạch và lựa chọn đề tài xuất bản; chưa bám sát thị trường và nhu cầu của từng đối tượng bạn đọc, vùng miền nên chưa khai thác có hiệu quả thế mạnh của từng vùng, miền, địa phương; việc thực hiện kế hoạch biên tập, xuất bản sách Trung ương đặt hàng còn thấp; sách tự phát hành nhìn chung hiệu quả chưa cao; chưa có giải pháp hữu hiệu nhằm phát hiện và phối hợp khắc phục “vấn nạn” in lậu sách của Nhà xuất bản;…

Tại Hội nghị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xác định trong năm 2017 sẽ tập trung bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhu cầu của xã hội, tiếp tục xuất bản có chọn lọc các đề tài có giá trị tổng kết lý luận, thực tiễn, thiết thực phục vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các kết luận, nghị quyết của Hội nghị Trung ương; sách phục vụ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; sách phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới đất liền và biển đảo quốc gia; sách phục vụ cuộc đấu tranh với các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; bộ tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đề xuất Ban Bí thư cho chủ trương tiếp tục thực hiện Đề án sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn, sách phục vụ các sự kiện lớn trong năm 2017…, chú trọng bảo đảm chất lượng các xuất bản phẩm, giữ gìn và tiếp tục khẳng định thương hiệu của Nhà xuất bản./.

 

ĐP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực