Nhiều đầu sách cho độc giả nhí nhân dịp hè

Thứ sáu, 29/05/2020 15:30
(ĐCSVN) – Nhân dịp hè 2020, các nhà xuất bản đã cho ra mắt nhiều đầu sách và các hoạt động liên quan tới sách dành cho các độc giả nhí với hình thức đa dạng, hấp dẫn.

Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và đón hè 2020, Nhà Xuất bản Kim Đồng phát động chương trình "Đọc sách xuyên mùa hè" với nhiều ưu đãi cho độc giả nhỏ tuổi tiếp cận với sách mới, hấp dẫn.

Trong đó, Tủ sách Cổ tích chào đón ấn phẩm mới "Cổ tích thế giới hay nhất" với phần truyện được chọn lọc, phù hợp hơn với ngôn ngữ hiện đại và độc giả đương đại, phần minh họa 4 màu ấn tượng. Ở Tủ sách Môi trường, nhà xuất bản cho ra mắt bộ sách mới "Công dân nhí bảo vệ tự nhiên" và "Hiệp sĩ nước sạch". Tủ sách Văn học trong nhà trường bổ sung 4 tựa sách mới: "Lão hà tiện", "Con chim xanh", "Nguyễn Huy Tưởng - Kịch và văn", "Truyện Tây Bắc".

Nhiều đầu sách mới, với mức ưu đãi hấp dẫn cho độc giả nhí nhân dịp hè 2020. (Ảnh: HL)

Nhằm giúp các bạn nhỏ học và thực hành kỹ năng sống cần thiết như cư xử với bạn bè, quy tắc ứng xử trên internet, sắp xếp sàng lọc, Nhà Xuất bản Kim Đồng thực hiện bộ sách "Để lớn lên không gặp khó khăn" với những mô tả trực quan bằng tranh hấp dẫn.

Với lứa tuổi mầm non và tiểu học, đơn vị giới thiệu bộ sách khoa học "Xuyên qua lòng biển - Cùng lặn xuống đại dương nào!" và "Bay vào không gian - Cùng xuyên qua dải ngân hà nào!"; ấn bản đặc biệt "Truyện đồng thoại Võ Quảng" với tranh minh họa màu; ấn phẩm đầu tiên trong bộ sách của Nhật Bản "Có ai nhận nuôi mèo không ạ?". Nhà xuất bản cũng tuyển chọn những truyện đặc sắc dành cho nhi đồng của nhà văn Lý Lan để xuất bản cuốn "Ngôi nhà trong cỏ"...

Dịp này, Nhà Xuất bản Phụ nữ Việt Nam tổ chức "Hội sách thiếu nhi" tại các gian hàng của đơn vị ở Phố sách Hà Nội, trụ sở 39 Hàng Chuối (Hà Nội), Đường sách Nguyễn Văn Bình (thành phố Hồ Chí Minh)... với chính sách chiết khấu 40% cho mọi đơn hàng và chiết khấu 50% cho các bộ sách mới dành cho trẻ em: "Chuyện ở khu rừng phép thuật", "Không cần la mắng bé sẽ vâng lời", "Ba kể con nghe", "Ngỡ như trái đất ngừng quay", "Bé yêu khám phá"...

Cùng với đó, Nhà Xuất bản Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình "Khuyến đọc: Ngày hội gia đình" vào chiều 31/5 tại Happy School English for Kids (Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng). Tham gia chương trình, độc giả được nghe nhà nghiên cứu giáo dục, diễn giả Nguyễn Quốc Vương trao đổi về chủ đề "Đọc để học thế nào trong thời kỳ dịch bệnh"; Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Phụ nữ Việt Nam Khúc Thị Hoa Phương chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng tủ sách gia đình; tham gia các trò chơi tương tác với sách...

Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 và hè 2020, Nhà xuất bản Văn học giới thiệu bộ ba tiểu thuyết thiếu nhi "Từ giã tuổi thơ", "Những ngày lưu lạc" và "Đảo đá kỳ lạ" của nhà văn kháng chiến Nguyễn Minh Châu.

Đây là những sáng tác viết cho thiếu nhi về đề tài lịch sử, kháng chiến. Bộ sách kể về cuộc đời của chú bé Nến. Bố mẹ bị giặc giết hại, Nến lưu lạc khắp nơi, về quê cũ, bị địch bắt đi phu, bắt ra đảo hoang. Dù ở đâu, chú bé Nến cũng giữ vững lòng yêu nước và luôn tìm cách tham gia cách mạng để góp sức tiêu diệt kẻ thù. Tập đầu "Từ giã tuổi thơ" giới thiệu về quê hương và gia đình chú bé Nến. "Những ngày lưu lạc" kể về những năm tháng rời xa quê hương của chú bé Nến sau khi mẹ bị giặc giết. "Đảo đá kỳ lạ" kể về quãng đời bị đi đày trên hòn đảo khai thác đá quý.

Chiến tranh luôn là phép thử đối với nhân cách một con người và những nhân vật thiếu nhi chính là linh hồn của bộ tác phẩm này. Những chiến sĩ nhỏ tuổi lớn lên từ một vùng quê bị bom đạn giày xéo nhưng đã bản lĩnh, kiên cường đứng lên chống quân xâm lược. Sự kiên cường, gan dạ của các em đã góp phần làm nên sức mạnh lớn lao của một dân tộc./.

H.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực