Nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thứ ba, 20/08/2019 11:00
(ĐCSVN) - Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao…

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ thực hiện tuyên truyền, trang trí cổ động và triển khai các hoạt động diễn ra trước, trong và sau dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Tổ chức tham quan các bảo tàng, di tích lịch sử, cách mạng, gặp mặt giao lưu các nhân chứng lịch sử; biên soạn và phát hành sách và tài liệu tuyên truyền về sự kiện giải phóng Thủ đô, tuyên truyền các thành tựu của Thủ đô qua 65 năm xây dựng và phát triển.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. (Ảnh minh họa: Báo KT&ĐT)

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tổ chức chiếu phim lưu động, triển lãm trưng bày và chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật về chủ đề 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Trong đó, đáng chú ý có những hoạt động như: Chương trình nghệ thuật “Tôi yêu Hà Nội”, Lễ hội văn hóa dân gian đương đại 2019, cuộc thi ảnh quốc tế 2019, chương trình hòa nhạc ngoài trời Vietnam Airlines Classic - Hanoi concert, Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019; xuất bản sách, trưng bày triển lãm, gặp mặt, giao lưu nhân chứng lịch sử tại Hoàng Thành Thăng Long; Lễ hội nghệ thuật áo dài “Nét son Hà Nội”; chương trình “Thủ đô Hà Nội trong lòng người xa xứ”; tổ chức một số chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng tại một số sân khấu lớn tại trung tâm thành phố; triển lãm trưng bày tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, 93 Đinh Tiên Hoàng và tuyên truyền lưu động tại các địa phương…

Huy Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực