Những cây cầu “dạo chơi” trên phố

Thứ bảy, 05/05/2018 20:39
(ĐCSVN) - 12 xe hoa mang theo biểu tượng 4 cây cầu Đà Nẵng cùng những cây cầu nổi tiếng khác của thế giới đang “dạo chơi” trên phố trong chương trình “Diễu hành nghệ thuật carnaval đường phố 2018” chính thức bắt đầu vào 19h00 hôm nay 5/5, và tiếp tục mỗi thứ Bảy trong tháng 5 và các thứ Bảy, Chủ Nhật trong tháng 6 (trừ các đêm bắn pháo hoa).

Đến với Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2018, du khách sẽ cảm thấy vô cùng thú vị khi ngắm nhìn những cây cầu di động trên phố, đó là cầu Long Biên (thủ đô Hà Nội), cầu Swiętokrzyski của Ba Lan, cầu Tournelle của Pháp, cầu Brooklyn của Mỹ, cầu Rialto của Ý, cầu Thanh Mã của Hồng Kông (Trung Quốc), cầu Oresund của Thụy Điển, cầu 25 de Abril của Bồ Đào Nha.

Và tất nhiên, chủ nhà sẽ càng lung linh sắc màu hơn qua mô hình Đà Nẵng hiện đại với những tòa nhà biểu tượng như Novotel Danang Premier Han River Hotel, tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố, qua 4 cây cầu gồm cầu sông Hàn (xây dựng từ 100 tỷ đồng tiền đóng góp của người dân Đà Nẵng), cầu Rồng (top 30 cây cầu ấn tượng nhất thế giới do trang web nổi tiếng Viralnova bình chọn), cầu Trần Thị Lý (hệ thống dây văng 3 chiều và trụ tháp nghiêng cao đến 145m so với mặt nước biển, tựa như cánh buồm căng gió vươn ra biển), và cầu Thuận Phước (cầu dây văng dài nhất và đẹp nhất Việt Nam thiết kế như hình đôi cá chim đang bay lên, bắc qua vịnh Đà Nẵng, nối với bán đảo Sơn Trà, giống như tấm lụa đào vắt ngang sông Hàn).

Trong thời gian 2 tiếng, các cây cầu di chuyển qua đường 2/9, đường Bạch Đằng, đường 3/2 tới cầu Thuận Phước, đường Lê Đức Thọ, Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Thoại, cầu Trần Thị Lý, kết thúc ở công viên Sun World Danang Wonders với sự hỗ trợ tích cực của lực lượng cảnh sát và ủng hộ của người tham gia giao thông.

Âm nhạc, ánh sáng, những màn trình diễn của nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế trong những trang phục vũ hội được thửa riêng, carnaval đường phố DIFF 2018 sẽ biến các tuyến đường, con phố Đà Nẵng thành sân khấu, biến du khách thành những nghệ sỹ, để cùng nhảy múa, phiêu du trong những vũ điệu cuồng say. Với các tín đồ của sự sôi động, không chỉ pháo hoa, đây mới đích thực là lễ hội.

Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ghi lại một số hình ảnh:


Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực