Những kết quả đáng ghi nhận của văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm

Thứ ba, 10/10/2017 19:35
(ĐCSVN)- Ngày 10/10/2017, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch công tác Quý III/2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2017.
Họp báo thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch công tác Quý III/2017 và
triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2017 của bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ảnh: K.T)

Theo đó, trong quý III năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo hoàn thành có chất lượng các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; chỉ đạo thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý trên các lĩnh vực của Ngành và triển khai tốt các nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và phát triển du lịch.

Cụ thể, về lĩnh vực văn hóa, gia đình, tính hết tháng 9/2017, Bộ đã ban hành quyết định xếp hạng 29 di tích quốc gia; điều chỉnh quyết định xếp hạng 01 di tích quốc gia. Quyết định đưa 37 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, thông tin cổ động tuyên truyền chính trị, phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước. công tác tổ chức lễ hội của người dân tiếp tục có chuyển biến tích cực. Một số địa phương đã vận động cộng đồng bãi bỏ các tập tục mang yếu tố bạo lực, phản cảm trong các lễ hội và chuyển đổi hình thức thực hành nghi lễ.Tổ chức thành công các đợt phim chào mừng các đợt kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước; các Tuần phim Việt Nam, sự kiện điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài; hệ thống các đơn vị điện ảnh trong cả nước cũng đã tổ chức 277 đội chiếu phim lưu động phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Trong quý III bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã cấp phép cho 65 cuộc triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, chủ trì, phối hợp với các Hội chuyên ngành tổ chức tốt nhiều cuộc thi, triển lãm ở trong và ngoài nước…..

Về lĩnh vực thể dục, thể thao, trong 9 tháng đầu năm Việt Nam đã đạt được những thành tích nổi bật với  1.007 huy chương các loại. Đặc biệt tại SEA Games 29 đoàn thể thao Việt Nam đã thi đấu xuất sắc giành 166 huy chương các loại, xếp thứ 3/11 quốc gia tham dự.

Về lĩnh vực du lịch, tổng số khách đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm ước đạt 9.448.331 lượt, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2016; khách du lịch nội địa ước đạt 57,9 triệu lượt tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2016; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 376.000 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2016.

K.T

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực