Tăng cường hợp tác giữa Nhà xuất bản CTQG Sự thật và Tỉnh ủy Vĩnh Long

Tăng cường hợp tác giữa Nhà xuất bản CTQG Sự thật và Tỉnh ủy Vĩnh Long

(ĐCSVN) - Việc ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với Tỉnh ủy Vĩnh Long sẽ giúp hai cơ quan phát huy tiềm năng, thế mạnh, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Xây dựng, củng cố đội ngũ làm công tác dư luận xã hội
Xây dựng, củng cố đội ngũ làm công tác dư luận xã hội
(ĐCSVN) - Chuẩn bị cho Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 100 của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức các đoàn khảo sát nhằm lắng nghe...
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X
(ĐCSVN) - Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X nhằm tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tạo động lực, khuyến khích...
Nét đẹp kiến trúc và lễ hội đình Bình Minh
Nét đẹp kiến trúc và lễ hội đình Bình Minh
(ĐCSVN) - Trong 2 ngày 26 - 27/3 ( tức 17, 18 tháng 2 âm lịch), đã diễn ra Lễ hội đình Bình Minh tại Gia Lâm, Hà Nội. Đến với lễ hội, du khách được...
Đặc sắc Lễ hội văn hóa Việt – Nhật lần thứ 9 tại Đà Nẵng
Đặc sắc Lễ hội văn hóa Việt – Nhật lần thứ 9 tại Đà Nẵng

(ĐCSVN) - Lễ hội văn hóa Việt – Nhật là một “kênh” giao lưu quốc tế thú vị, tạo cơ hội cho sinh viên, học sinh và người dân thành phố Đà Nẵng tìm hiểu, khám phá về văn hóa, con người và ngôn ngữ Nhật Bản qua chuỗi hoạt động diễn ra xuyên suốt trong ngày, góp phần hiệu quả tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

Trạm yêu thương Có một mặt trời không bao giờ tắt
Trạm yêu thương: Có một mặt trời không bao giờ tắt

​(ĐCSVN) - Có một công việc ổn định và tương lai sáng lạn đang chờ đón, nhưng căn bệnh u não đã lấy đi của Lê Dương Thể Hạnh cả ngoại hình, thính lực và thị lực. Không thể nhìn thấy và nghe được trọn vẹn mọi thứ bằng hai tai, nhưng biến cố đã khiến cô mạnh mẽ và tha thiết yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết.

Cấp phép khai quật khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long
Cấp phép khai quật khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long

(ĐCSVN) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Quyết định số 721/QĐ-BVHTTDL cho phép Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại 3 vị trí thuộc Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Minh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ông Nguyễn Văn Minh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Công Thương

(ĐCSVN) - Với những nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Công Thương giao phó, Tổng Biên tập Báo Công Thương Nguyễn Văn Minh cam kết chung sức, đồng lòng cùng tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động Báo chung tay xây dựng, nâng tầm hoạt động của Báo Công Thương, đáp ứng được kỳ vọng của lãnh đạo Bộ trong thời gian tới.

Báo điện tử ĐCSVN đạt giải A Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”
Báo điện tử ĐCSVN đạt giải A Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(ĐCSVN) - Hội đồng chấm giải đã lựa chọn 27 tác phẩm xuất sắc để trao giải, trong đó có 3 giải A, 3 giải B, 6 giải C và 15 giải khuyến khích. Tác phẩm Tạo “đường băng” để Hải Dương “cất cánh” của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hiền Hòa, Ngô Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Thị Thương Huyền, Nguyễn Thị Thư (Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam) vinh dự đạt giải A tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm, làm việc tại tỉnh Điện Biên
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm, làm việc tại tỉnh Điện Biên

(ĐCSVN) - Chiều 27/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, dẫn đầu đoàn công tác có chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Điện Biên.

Nâng tầm Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Nâng tầm Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(ĐCSVN) – Tọa đàm khoa học “Giải pháp nâng tầm lễ hội Quán Thế Âm - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” nhằm góp phần chia sẻ, trao đổi, tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý về những giải pháp nâng tầm Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn. Trên cơ sở đó, có định hướng tốt hơn trong công tác tổ chức lễ hội, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản này trong những năm tiếp theo.

Lễ hội ẩm thực Pháp lớn nhất tại Việt Nam
Lễ hội ẩm thực Pháp lớn nhất tại Việt Nam

(ĐCSVN) - Tiếp nối thành công của 3 mùa sự kiện trước vào các năm 2018, 2020 và 2023, Lễ hội ẩm thực Pháp lớn nhất tại Việt Nam, “Balade en France”, sẽ trở lại Thủ đô Hà Nội từ ngày 5 - 7/4/2024.

“Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”
“Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”

(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, sau là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 27/3/2024, tại Thành phố Hải Dương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tỉnh ủy Hải Dương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Cầu ngư quận Sơn Trà năm 2024
Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Cầu ngư quận Sơn Trà năm 2024

(ĐCSVN) – Những ngày qua, không khí tại khu vực biển phường Nại Hiên Đông và các phường ven biển quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) khá rộn ràng, tất bật bởi các hoạt động chuẩn bị cho Lễ hội Cầu ngư quận Sơn Trà năm 2024 (dự kiến sẽ diễn ra từ 28/3/2024 đến 31/3/2024).

Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2024 diễn ra từ ngày 4 - 7 4
Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2024 diễn ra từ ngày 4 - 7/4

(ĐCSVN) - Ngày hội Du lịch là sự kiện đánh dấu cột mốc đặc biệt 20 năm hành trình sống động tiếp tục quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hoá, hoạt động du lịch và ẩm thực đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời kích cầu du lịch nội địa trong dịp hè 2024.

Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn góp phần xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn góp phần xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(ĐCSVN) – Sáng 26/3, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương tổ chức Lễ ký hợp đồng nghiên cứu khoa học với các đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp bộ trọng điểm giai đoạn 2024-2026 “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn góp phần chuẩn bị và triển khai Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”.

Phối hợp triển khai nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Phối hợp triển khai nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(ĐCSVN) - Chiều 25/3, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã có buổi làm việc với đại diện Bộ Quốc phòng về việc phối hợp triển khai các nhiệm vụ tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Xuất bản 5 cuốn sách đầu tiên dự Giải thưởng Văn học Kim Đồng
Xuất bản 5 cuốn sách đầu tiên dự Giải thưởng Văn học Kim Đồng

(ĐCSVN) - 5 tác phẩm đầu tiên dự Giải thưởng đã được Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản giới thiệu với bạn đọc. Đó là Quà Tết của rừng xanh (Hồng Chiến), Cánh diều hình nốt nhạc (Niê Thanh Mai), Mùa động rừng (Sương Nguyệt Minh), Nhẩy lên và hét (Phong Điệp) và Đại náo nhà ông ngoại (Nguyễn Xuân Thủy).

Khai mạc Lễ hội Tây Thiên năm 2024
Khai mạc Lễ hội Tây Thiên năm 2024

(ĐCSVN) - Lễ hội Tây Thiên được tổ chức từ ngày 24 - 26/3 (tức từ ngày 15 - 17/2 âm lịch) nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức lớn lao của Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu, Chính Vương phi của Hùng Chiêu Vương thứ VII - người đã có công lớn trong việc giúp Vua Hùng mở mang bờ cõi, dạy dân trồng lúa nước, chiêu mộ quân sĩ, củng cố vương triều.