Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và hàng nghìn người dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và hàng nghìn người dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(ĐCSVN) - Ngày 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn 2024 tại Đền Tưởng niệm các vua Hùng ở Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh.
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba
(ĐCSVN) – Sách là kho tàng tri thức của nhân loại, là người thầy cung cấp cho chúng ta nguồn tri thức vô tận, nuôi dưỡng tâm hồn, cốt cách, dạy cho...
Kỷ niệm trọng thể 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú
Kỷ niệm trọng thể 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú
(ĐCSVN) - Cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú từ khi giác ngộ lý tưởng đến khi giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng chỉ gần 10 năm,...
Nhà báo Thái Duy Mãi Sống như Anh
Nhà báo Thái Duy: Mãi "Sống như Anh"
(ĐCSVN) - Nhà báo Thái Duy là một nhà báo tài ba, một nhân cách lớn, vừa qua đời ở tuổi 98. Suốt sự nghiệp báo chí của mình, nhà báo Thái Duy luôn...
Trạm yêu thương Nấc thang của những giấc mơ
Trạm yêu thương: Nấc thang của những giấc mơ

(ĐCSVN) - Mang trong mình căn bệnh bại não bẩm sinh, Trần Thành Trung (sinh năm 1991, Thái Nguyên), phải gắn liền với chiếc nạng gỗ. Do phát âm khó, ngoại hình biến dạng, Thành Trung từng 23 lần đi xin việc đều nhận được những cái lắc đầu từ chối. Thế nhưng, chàng trai 9x chưa bao giờ từ bỏ cơ hội chứng minh năng lực bản thân. Từ một chàng trai không ai nhận, Thành Trung của hiện tại đã trở thành ông chủ, tạo công ăn việc làm cho nhiều người khuyết tật, có hoàn cảnh không may giống mình.

Tô Ngọc Hà và MV “Anh không yêu mùa xuân”
Tô Ngọc Hà và MV “Anh không yêu mùa xuân”

(ĐCSVN) - Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà vừa chính thức ra mắt MV ca nhạc “Anh không yêu mùa xuân”. Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng ca Tô Ngọc Hà- một ca khúc được viết trong tâm trạng có chút “hờn ghen” với mùa xuân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

(ĐCSVN) - Trong giờ phút thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Một dấu mốc bằng vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc
Chiến thắng Điện Biên Phủ - "Một dấu mốc bằng vàng chói lọi" trong lịch sử dân tộc

(ĐCSVN) - Thủ tướng khẳng định: Chúng ta không bao giờ quên những tấm gương anh dũng, làm rạng danh truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc ta, cùng hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ, đồng bào đã kiên cường, dũng cảm làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - "Một dấu mốc bằng vàng chói lọi" trong lịch sử dân tộc.

33 tác phẩm đoạt giải cuộc thi tranh cổ động về Chiến thắng Điện Biên Phủ
33 tác phẩm đoạt giải cuộc thi tranh cổ động về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(ĐCSVN) - Các tác phẩm đã truyền tải những thông điệp mang ý nghĩa sâu sắc nhằm tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Chiến thắng Điện Biên Phủ và thành quả xương máu của quân, dân ta xây dựng lên con đường huyết mạch nối liền Nam Bắc - đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh.

Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám

(ĐCSVN) - Tủ sách điện tử gồm 10 cuốn sách đa phương tiện, 20 cuốn sách tranh và một số sách khác sẽ giới thiệu đến độc giả các thông tin về Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

​Trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
​Trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ buổi gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức, sáng 17/4, tại Điện Biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Giỗ Tổ Hùng Vương Biểu tượng của lòng hiếu nghĩa
Giỗ Tổ Hùng Vương: Biểu tượng của lòng hiếu nghĩa

(ĐCSVN) - “Cây có gốc. Nước có nguồn. Chim tìm tổ. Người tìm tông”. Trải mấy nghìn năm, với bao biến động thăng trầm, trong tâm thức của cả dân tộc, Đền Hùng vẫn là nơi của bốn phương tụ hội, nơi con cháu phụng thờ công đức tổ tiên.

200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc dự Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”
200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc dự Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”

(ĐCSVN) - Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V là hành trình về nguồn đặc biệt của các đội viên tiêu biểu đến từ mọi miền Tổ quốc. Đây là lần đầu tiên các em thiếu nhi tiêu biểu được hội tụ về Điện Biên Phủ, nơi mà các thế hệ cha anh đã chiến đấu anh dũng để chúng ta có được hoà bình như ngày hôm nay.

Đồng bào Khmer phấn khởi đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây
Đồng bào Khmer phấn khởi đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

(ĐCSVN) - Chôl Chnăm Thmây là lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer, cũng là 1 trong 3 Lễ, Tết lớn nhất trong năm của đồng bào Khmer. Diễn ra từ ngày 13 đến 16/4/2024 dương lịch, Tết năm nay mang đậm màu sắc văn hóa điển hình của đồng bào dân tộc Khmer, thể hiện ước vọng một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu…

Vai trò lãnh đạo của Đảng, nhân tố quan trọng trong chiến thắng Điện Biên Phủ
Vai trò lãnh đạo của Đảng, nhân tố quan trọng trong chiến thắng Điện Biên Phủ

(ĐCSVN) - Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954 đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi, biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Chiến thắng này không chỉ mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, mà còn cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới trong thế kỷ XX. Đồng thời, là minh chứng hùng hồn cho vai trò lãnh đạo của Đảng đối với những thắng lợi tiêu biểu của cách mạng Việt Nam.

Lan tỏa tinh thần Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân
Lan tỏa tinh thần Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân

(ĐCSVN) - Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam đã thúc đẩy phong trào đọc sách tại Lữ đoàn 955 ngày càng được nâng cao, góp phần lan tỏa nếp sống văn hóa, nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa của đơn vị; đồng thời, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong toàn Lữ đoàn, đáp ứng nhu cầu đọc, nghiên cứu sách, nâng cao trí thức cho cán bộ, chiến sĩ và góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thiêng liêng nguồn cội con Rồng, cháu Tiên
Thiêng liêng nguồn cội "con Rồng, cháu Tiên"

(ĐCSVN) - Trở về cội nguồn, nơi Đất Tổ linh thiêng các Vua Hùng đóng đô, dựng nước, với sợi chỉ đỏ kết nối bền chặt là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, mỗi người dân Việt Nam luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy để đoàn kết một lòng, dựng xây cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tự hào là chiến sĩ Điện Biên
Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

(ĐCSVN) - Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng tôi xúc động khi được gặp gỡ và trò truyện với cựu chiến binh Nguyễn Văn Mỵ, chứng nhân cuối cùng của thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá) trong chiến dịch "56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt", làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng
Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(ĐCSVN) - Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng - người con ưu tú của quê hương Đông Anh (Hà Nội), những ngày qua, các ban, ngành, đoàn thể huyện, các địa phương, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện Đông Anh đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Trở về miền ký ức cùng “Phim của một thời”
Trở về miền ký ức cùng “Phim của một thời”

(ĐCSVN) – Nhằm giúp thế hệ khán giả của thời kỳ những năm 80 trở về trước hoài niệm về một miền ký ức đẹp cũng như giúp cho thế hệ trẻ hiện nay hiểu được những giá trị của một thời khó khăn thiếu thốn trong chiến tranh và những năm bao cấp, cuối tháng 4 này, Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội sẽ phát sóng lại các bộ phim được coi là kinh điển của nền điện ảnh các nước.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

(ĐCSVN) - Ngày 15/4, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, chúc Tết sư sãi, đồng bào Phật tử chùa Rạch Giồng, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024.

Quan tâm phát triển báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ
Quan tâm phát triển báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ

(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cấp ủy và chính quyền địa phương cần hành động quyết liệt, cụ thể hơn để đầu tư cho báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật; quan tâm đến công tác quy hoạch, phát triển báo chí, xuất bản, văn hoá, văn học nghệ thuật của khu vực gắn với gìn giữ và phát huy văn hóa bản địa...

Xã Cổ Loa kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng
Xã Cổ Loa kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(ĐCSVN) - Ngày 15/4, Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cổ Loa (huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng - Người chiến sĩ cách mạng kiên trung, tận tụy, suốt đời phấn đấu cho lý tưởng cộng sản, nhà tư tưởng - lý luận của Đảng ta, người con ưu tú của quê hương Cổ Loa.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương các Vua Hùng
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương các Vua Hùng

(ĐCSVN) – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn và các đại biểu thành kính dâng hương hoa tưởng nhớ tổ tiên, ghi tạc công đức to lớn của các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã khai phá, tạo dựng nên non nước Việt Nam.