Phát lộ nhiều gốm cổ 2.000 năm tại Phôi Phối - Bãi Cọi

Thứ tư, 06/01/2010 10:04

Sau 10 ngày khai quật tại 3 hố (18 x 20 x 25m) thuộc Di chỉ khảo cổ học Phôi Phối - Bãi Cọi (xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), Đoàn chuyên gia khảo cổ học Viện Bảo tàng lịch sử Việt Nam và Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện được một số cụm mộ huyệt đất tùy táng của người xưa cách nay khoảng 2.000 năm.

Trong những mộ huyệt đất tùy táng này có khá nhiều bình gốm, hũ gốm, nồi, chén, bát, đĩa gốm cổ. Tuy nhiên, một số hiện vật đã bị nứt, vỡ vụn.

Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng đoàn khảo cổ học Viện Bảo tàng lịch sử Việt Nam cho biết: khả năng các hiện vật trên đã bị đập vỡ (tức "giết chết" hiện vật) trước khi đem chôn xuống lòng đất. Hiện, đoàn khảo cổ đang tiếp tục khai quật tiếp hố thứ 4, với diện tích 49m2 nằm về phía Đông Bắc của khu di chỉ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực