Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Thứ bảy, 21/10/2017 22:19
(ĐCSVN) - Ngày 21/10, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội và Hội đồng dân tộc của Quốc hội đã thăm và làm việc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; các Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực và Ủy viên Hội đồng Dân tộc.

 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc với Ban Quản lý Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: TD.

Tại buổi làm việc, báo cáo với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đoàn đại biểu về tình hình thực hiện dự án Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết mục tiêu xây dựng Làng văn hóa - du lịch trở thành một trung tâm hoạt động văn hóa mang tính quốc gia, tập trung tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thống của 54 dân tộc anh em, giới thiệu với nhân dân trong nước và khách quốc tế, đáp ứng các nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh, hoạt động thể thao, dưỡng sinh, văn nghệ của nhân dân.

Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam có tổng diện tích 1.544 ha, trong đó 600 ha mặt nước và hơn 900 ha mặt đất, có 7 khu chức năng, trong đó 2 khu được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, 5 khu còn lại được kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam hiện có 9 dự án được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước, tuy nhiên do nguồn ngân sách có hạn, hiện chỉ triển khai 7 dự án, còn 2 dự án được triển khai theo hình thức xã hội hóa. Các dự án đều là quần thể làng, bản tái hiện những nét văn hóa truyền thống, các sinh hoạt đặc trưng của cộng đồng, hoạt động tín ngưỡng... của 54 dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua, Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam đã tích cực tổ chức khai thác, triển khai các hoạt động đón du khách tham quan, du lịch; phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng như: Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, “Đêm hội đoàn kết nghị viện” nhân dịp Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132...

 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm làng dân tộc Khmer. Ảnh: TD

Ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả Ban Quản lý Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam đã đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị tập thể cán bộ, nhân viên của Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục đoàn kết chặt chẽ, khai thác hiệu quả, để Làng thực sự trở thành trung tâm văn hóa - du lịch tầm cỡ của đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đầu tư, hoàn thiện các hạng mục xây dựng, tập trung giữ gìn phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thống của 54 dân tộc anh em. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn đồng bào vùng dân tộc, miền núi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; đặc biệt các già làng trưởng bản các dân tộc cần tuyên truyền và đi đầu trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…

 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm làng dân tộc Thái, tặng quà và giao lưu với đồng bào dân tộc Thái, huyện Mai Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: TD

Trong buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tới thăm, gặp gỡ, trò chuyện ân cần với đồng bào tại Làng dân tộc Tà Ôi, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế; thăm Làng các dân tộc vùng Tây Nguyên và Nam Bộ; tham quan Quần thể tháp Chăm và Làng dân tộc Khmer./.

Thế Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực