Phối hợp triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Kazakhstan

Thứ bảy, 23/07/2016 11:20
(ĐCSVN) – Chiều 22/7, tại thủ đô Astana, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Kazakhstan Đoàn Thị Xuân Hiền đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao Kazakhstan Arystanbek Mukhamedinly.

Buổi làm việc nhằm trao đổi công tác phối hợp tổ chức "Những ngày văn hoá Việt Nam tại Kazakhstan” năm 2017 nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đại sứ Đoàn Thị Xuân Hiền tặng Bộ trưởng Arystanbek Mukhamedinly cuốn sách giới thiệu về Việt Nam

Tại buổi gặp, Đại sứ Đoàn Thị Xuân Hiền đã điểm lại những thành tựu quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Kazakhstan trên mọi lĩnh vực; trong đó nhấn mạnh, thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Kazakhstan trong lĩnh vực văn hóa, thể thao đã không ngừng được thúc đẩy và tăng cường, kể từ khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa – Thể thao Kazakhstan ký Thỏa thuận hợp tác về Văn hóa, Thể thao vào tháng 5/2015.

Theo Đại sứ Đoàn Thị Xuân Hiền, năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm đánh dấu kỷ niệm 25 năm Việt Nam và Kazakhstan thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhân dịp này, Việt Nam sẽ tham gia Expo Astana - 2017 tại Kazakhstan thể hiện sự ủng hộ với Kazakhstan, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác song phương Việt Nam – Kazakhstan cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển kinh tế, thương mại giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á - Âu trong đó có Kazakhstan. Bên cạnh đó, việc Việt Nam tham gia Expo Astana - 2017 tại Kazakhstan sẽ là bước tiếp theo trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè thế giới, thể hiện chính sách hội nhập quốc tế sâu rộng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Đại sứ Đoàn Thị Xuân Hiền bày tỏ mong muốn và đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hoá  - Thể thao Kazakhstan Arystanbek Mukhamedinly và các cơ quan hữu quan tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ để Việt Nam tổ chức thành công “Những ngày Văn hóa Việt Nam” tại Kazakhstan, dự kiến sẽ diễn ra vào dịp Quốc khánh Việt Nam năm 2017.

Cảm ơn sự quan tâm của Đại sứ Đoàn Thị Xuân Hiền đối với  Expo Astana 2017, Bộ trưởng Arystanbek Mukhamedinly nhất trí tăng cường phối hợp với phía Việt Nam để triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Kazakhstan và Việt Nam.

Đại sứ Đoàn Thị Xuân Hiền và cán bộ Đại sứ quán chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa  - Thể thao Kazakhstan

Được biết, Expo Astana 2017 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 10/6 đến 10/9/2017 tại khu triển lãm có diện tích 25ha thuộc Thủ đô Astana, Kazakhstan với chủ đề “Năng lượng cho tương lai". Ban Tổ chức đã dành cho đoàn Việt Nam không gian triển lãm với diện tích 403 m2 để xây dựng Ngôi nhà Việt Nam tại Expo Astana 2017.  Dự kiến khoảng 110 quốc gia và tổ chức quốc tế sẽ tham dự sự kiện này. Số khách tham quan dự kiến khoảng 5 triệu lượt người./.

Khánh Lan (Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực