Quận Thanh Xuân (Hà Nội) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2)

Thứ tư, 28/12/2016 17:41
(ĐCSVN) - Ngày 28/12, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập quận và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2). Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tới dự.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gửi lẵng hoa chúc mừng.

20 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Thanh Xuân luôn phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, vươn lên trở thành đô thị văn minh, hiện đại. Kinh tế của quận luôn đạt mức tăng trưởng khá; thu ngân sách nhà nước đều đạt và vượt kế hoạch thành phố giao, trong đó ước năm 2016 đạt 6.000 tỷ đồng (tăng 300 lần so với năm 1997).



Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng
trao 
Huân chương Lao động hạng Nhất cho quận Thanh Xuân - Ảnh: PC

Công tác quản lý, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội có nhiều tiến bộ rõ rệt; diện mạo đô thị của quận ngày càng đẹp hơn, văn minh hơn, hiện đại hơn. Một số đô thị hiện đại đang hiện hữu với sự hình thành của khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, các toà nhà cao tầng và hàng loạt các khu chung cư cao cấp như: Hapulico tại số 1 phố Nguyễn Huy Tưởng, Golden Land tại 275 Nguyễn Trãi, Starcity Lê Văn Lương, Tổ hợp Royal City tại số 72A Nguyễn Trãi...

Cùng với phát triển đô thị, sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế phát triển; chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; bộ máy chính quyền các cấp được kiện toàn vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Với những kết quả đó, quận được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (hai lần), Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Nhất (hai lần) cùng nhiều cờ, bằng khen, giấy khen của các cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, biểu dương những thành tựu mà quận Thanh Xuân đã đạt được trong những năm qua.

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị quận Thanh Xuân tiếp tục phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được, viết tiếp những trang sử vẻ vang của quận, tập trung khắc phục khó khăn, xây dựng quận Thanh Xuân phát triển toàn diện.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị quận Thanh Xuân bám sát các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch công tác và những khâu đột phá đã được xác định trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, đầu tư xây dựng đô thị, hạ tầng xã hội theo hướng văn minh, hiện đại, gắn với nhu cầu dân sinh. Cùng với đó, tiếp tục huy động mạnh mẽ các nguồn lực để đầu tư phát triển, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách như hệ thống giao thông, trường học, thiết chế văn hóa cơ sở.

Trong quá trình phát triển, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý với quận Thanh Xuân cần đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin và từng bước xây dựng chính quyền điện tử; triển khai quyết liệt hơn nữa cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ trong phục vụ nhân dân…

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho quận Thanh Xuân vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2011-2015./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực