Quảng Nam: Hội nghị học tập chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ tư, 03/03/2010 15:33
Untitled 1
 

        Các đại biểu tham dự Hội nghị

(ĐCSVN) - Ngày 2/3, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”. Đồng chí Nguyễn Đức Hải – Bí thư Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị còn có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể và báo cáo viên cấp tỉnh; Bí thư, phó bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo, báo cáo viên các thành phố, huyện, thị và đảng bộ trực thuộc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hải – Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tầm quan trọng, ý nghĩa lớn lao, sâu sắc của Cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ, nghiêm túc, có hiệu quả chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” gắn với công tác tổ chức và tiến hành đại hội Đảng các cấp. Các chi đảng bộ cơ sở cần xây dựng dự thảo chương trình hành động, lựa chọn một số nội dung trọng tâm, trọng điểm như nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao… để thực hiện.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo – Hội đồng lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”; nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng... đồng thời nghe Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề với mục đích tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2010 và kế hoạch 5 năm 2006-2010; gắn với thực hiện các chỉ thị của trung ương về tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; phát huy kết quả thực hiện các chủ đề Cuộc vận động trong các năm trước đây, đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiến tới tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực