Quảng Ngãi: Vinh danh 09 Công dân tiêu biểu năm 2018

Thứ ba, 15/10/2019 22:17
(ĐCSVN) – Tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức vinh danh 09 công dân tiêu biểu tỉnh năm 2018 và phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện Văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025…


Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao công nhận “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” năm 2018 cho 09 cá nhân. Ảnh HV


Ngày 15/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ Vinh danh “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” năm 2018 và phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện Văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 và trao Cờ thi đua của Chính phủ trong phong trào thi đua Khối, Cụm thi đua năm 2018.

Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân,…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng cho rằng, những công dân tiêu biểu của tỉnh được vinh danh lần này được các cơ quan, địa phương phát hiện là những tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt từ cơ sở, kịp thời khen thưởng, tuyên truyền và phát huy nhân rộng tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm đối với cộng đồng.

UBND tỉnh đã lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân đối với các cá nhân đề nghị vinh danh “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2018” trên các phương tiện thông tin đại chúng để xét chọn 09 Công dân tiêu biểu năm 2018 và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2018.

Theo đó, 9 Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 được vinh danh gồm: ông Nguyễn Ngọc Giao, Đội phó Đội tình nguyện viên Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, Đội trưởng Đội tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ TP Quảng Ngãi, nhân viên bảo vệ trường THCS Nghĩa Chánh; ngư dân Trần Thanh Ron, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ; Thích Nữ Uyên Liên, Trụ trì Chùa Phổ Quang, TP Quảng Ngãi; ông Ngô Hữu Chánh, Hội viên nông dân xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành; Kỹ sư trẻ Đinh Văn Huy, Xí nghiệp Cơ giới Nông nghiệp thuộc Nhà máy Đường An Khê, Công ty CP Đường Quảng Ngãi; ông Đinh Văn Gành, nông dân xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây; bà Nguyễn Thị Reo, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bình Thới, huyện Bình Sơn; cô giáo Phùng Thị Mỹ Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Ba Giang, huyện Ba Tơ và em Nguyễn Tấn Trãi, Học sinh lớp 12C5, Trường THPT số 1 Nghĩa Hành, Phó Chủ nhiệm Câu Lạc bộ Dấu ấn trái tim.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018. Trao cờ thi đua của Chính phủ cho 11 tập thể đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu thi đua yêu nước tại các Khối, Cụm thi đua năm 2018.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Phong trào được triển khai và thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đó là cần xây dựng lại hệ giá trị chuẩn mực trong văn hóa công sở, kiến tạo nên môi trường làm việc có văn hóa và hiệu quả, hình thành hình ảnh, tác phong cốt cách của cán bộ, công chức chuyên nghiệp, tận tâm, mẫu mực sáng tạo vì người dân phục vụ.

Thường xuyên tuyên truyền về văn hóa công sở nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của việc thực hiện văn hóa công sở trong môi trường làm việc hiện nay; Tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về văn hóa công sở, về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ. 

Tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc…/. 

Hải Vân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực