Quảng Ninh phát động hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Thứ năm, 04/08/2016 09:55
(ĐCSVN) - Chiều 3/8, tại TP Hạ Long, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

Lễ phát động hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tại Quảng Ninh. (Ảnh:Hồng Ngọc báo Quảng Ninh)

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tạp chí Cộng sản và Đài Truyền hình Việt Nam phát động đúng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2016.

Giải Búa liềm vàng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, khẳng định ý nghĩa của công tác xây dựng Đảng, từ đó tạo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong việc viết, sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng...

Theo thể lệ, Giải dành cho tất cả công dân Việt Nam, bao gồm những nhà báo chuyên và không chuyên, có tác phẩm báo chí (thuộc tất cả các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, báo ảnh) thể hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc đã đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng kể từ ngày 1/11/2015 đến ngày 31/10/2016 có nội dung về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng… Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn tối đa 03 tác phẩm phù hợp với quy định của Giải để tham dự.

Giải thưởng nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; đồng thời tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Qua đó nhằm động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc viết, sáng tác tác phẩm để ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng. Đồng thời cổ vũ các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tích cực tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.


Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi phát động. (Ảnh: Hồng Ngọc Báo Quảng Ninh)

Tại buổi lễ phát động, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, cho biết: Những năm gần đây, công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng Đảng của tỉnh được các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn tập trung khai thác trên nhiều góc cạnh. Nhiều tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng đã để lại dấu ấn quan trọng, đặc biệt, nhiều tác phẩm liên quan đến Đề án 25 “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, việc thi tuyển các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý được khai thác hiệu quả, khi tham gia dự giải đã đạt nhiều giải thưởng báo chí Trung ương và địa phương. Hiện tỉnh Quảng Ninh đã và đang tập trung quyết liệt triển khai Đề án 25 và đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đồng chí mong muốn các tác phẩm viết về xây dựng Đảng của tỉnh có thể khai thác sâu sắc ở lĩnh vực đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; đổi mới hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong huy động nhân dân tham gia xây dựng Đảng…

Đồng chí nhấn mạnh, đề tài viết về xây dựng Đảng rất rộng, tác giả có thể khai thác trên rất nhiều lĩnh vực, nhiều mặt công tác. Tuy nhiên, để có được tác phẩm chất lượng, đòi hỏi tác giả phải tìm tòi, lựa chọn nội dung, chủ đề mới và hơn ai hết, tác giả là người hiểu thấu đáo, có cái nhìn sắc nét và phản ánh sâu sắc đề tài lựa chọn.  Qua đó, cán bộ, đảng viên, nhân dân, các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và Trung ương thường trú tại tỉnh tích cực nghiên cứu, tìm tòi, phát hiện và tuyên truyền tôn vinh, nhân rộng những bài học kinh nghiệm, mô hình hay, có hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Thị Hoàng cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, chi, đảng bộ, các đơn vị, cơ quan báo chí, nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường nghiên cứu, viết bài tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng để tham gia Giải Báo chí quốc gia về xây dựng Đảng thực sự có chất lượng./.

K.T

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực