Ra mắt cuốn sách “Kể chuyện Ba sẵn sàng”

Thứ tư, 21/06/2017 18:46
(ĐCSVN) – Ngày 21/6, Thành đoàn Hà Nội tổ chức kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017) và ra mắt cuốn sách “Kể chuyện Ba sẵn sàng”.

Ông Vũ Hữu Loan chia sẻ tại Lễ ra mắt cuốn sách 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng đã gửi lời chúc mừng và cảm ơn sự đồng hành của các phóng viên báo chí với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên Thủ đô.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên Thủ đô đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cơ quan thông tấn, báo chí. Từ các tác phẩm báo chí đã lan tỏa những hoạt động phong trào Đoàn, những tấm gương người tốt việc tốt, thanh niên tiêu biểu… tới toàn xã hội; cùng tổ chức Đoàn thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý tưởng đạo đức, cách mạng cho đoàn viên thanh niên Thủ đô nói riêng và đoàn viên thanh niên cả nước nói chung.

Bí thư Thành đoàn mong muốn, thời gian tới, các cơ quan thông tấn báo chí sẽ tiếp tục đồng hành, quan tâm sâu sắc đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên Thủ đô

Dịp này, Thành đoàn Hà Nội cũng cho ra mắt cuốn sách "Kể chuyện Ba sẵn sàng”. Cuốn sách được ra mắt đúng dịp tuổi trẻ Thủ đô đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022; kỷ niệm 53 năm phong trào Ba sẵn sàng (9/8/1964 - 9/8/2017).

Trải qua quá trình làm việc tận tâm, cuốn sách Kể chuyện Ba sẵn sàng đã được hoàn thành với 175 trang, gồm 3 phần. Phần 1: Phong trào Ba sẵn sàng – Lịch sử và ý nghĩa thời đại; Phần 2: Kể chuyện Ba sẵn sàng; Phần 3: Từ phong trào Ba sẵn sàng đến phong trào Thanh niên tình nguyện.

Lãnh đạo Thành đoàn trao tặng sách cho các cơ sở đoàn 

Là một trong 4 đơn vị đại diện cho các khối đối tượng tiếp nhận cuốn sách "Kể chuyện Ba sẵn sàng", chị Trần Thu Hằng, Bí thư Huyện đoàn Đông Anh chia sẻ: "Đọc cuốn sách "Kể chuyện Ba sẵn sàng", chúng ta sẽ thấy sức mạnh lớn lao của một phong trào yêu nước qua những tư liệu, tài liệu lịch sử quý giá, những câu chuyện giản dị, sống động của những nhân chứng lịch sử. Từ đó, mỗi bạn trẻ hôm nay có điều kiện soi mình, tự rèn luyện, phấn đấu đóng góp sức trẻ, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày một giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Bồi hồi xúc động khi nhớ lại những năm tháng lịch sử hào hùng của dân tộc, ông Vũ Hữu Loan chia sẻ: "Cách đây hơn 50 năm (9/8/1964), phong trào "Ba sẵn sàng" đã được Ban thường vụ Thành đoàn Hà Nội phát động. Phong trào ra đời có sức lan tỏa mạnh mẽ, đáp ứng nguyện vọng yêu nước của tuổi trẻ Thủ đô nói riêng, tuổi trẻ cả nước nói chung, với 3 nội dung: Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu dũng cảm; Sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang; Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến. Đó là một phong trào hành động cách mạng, một trường học rèn luyện của thanh niên miền Bắc trong thời kỳ chống Mỹ"./.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực