Ra mắt trang thông tin điện tử về Thăng Long- Hà Nội bằng tiếng Nhật

Thứ tư, 04/08/2010 15:35

 

Ông Sakaba Mitsuo phát biểu tại buổi lễ

(ĐCSVN)- Chiều 3/8, tại Hà Nội, trang thông tin điện tử đa ngữ về Thăng Long- Hà Nội đã chính thức khai trương phiên bản tiếng Nhật tại địa chỉ http://jp.hanoi.vietnamplus.vn.

Như vậy, sau 4 tháng khai trương, trang thông tin điện tử đa ngữ chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội đã được thể hiện bằng 5 ngôn ngữ là Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Nhật Bản. Đây là sản phẩm phối hợp giữa Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Cho đến nay, đây vẫn là trang thông tin duy nhất về Thăng Long- Hà Nội được giới thiệu tới công chúng bằng 5 ngữ.

Tại buổi khai trương phiên bản tiếng Nhật, Phó Tổng giám đốc TTXVN Hà Minh Huệ đã khẳng định: Với lợi thế 5 ngôn ngữ, trang thông tin điện tử sẽ góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu về thông tin đối ngoại khi tuyên truyền, quảng bá về Đại lễ 1000 năm nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung. Ý tưởng xây dựng trang thông tin Thăng Long- Hà Nội bằng tiếng Nhật được sự ủng hộ, giúp đỡ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và cá nhân Đại sứ Sakaba Mitsuo để trang thông tin kịp ra mắt trước Đại lễ kỷ niệm trọng đại của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sakaba Mitsuo cho biết: Việt Nam- Nhật Bản có mối quan hệ hữu nghị thân thiết từ nhiều năm qua, rất nhiều người dân Nhật Bản muốn tìm hiểu thông tin về Việt Nam và sang Việt Nam du lịch. Trang thông tin về Thăng Long- Hà Nội ra mắt phiên bản tiếng Nhật sẽ góp phần cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác hơn về Việt Nam với người dân Nhật Bản, đặc biệt là thông tin về Thủ đô Hà Nội- một cách thức để Thủ đô Hà Nội trở nên gần gũi, thân thiết hơn với người dân Nhật Bản.

Trang thông tin Thăng Long- Hà Nội về cơ bản được thiết kế tương tự như các trang bằng tiếng Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Do còn khó khăn về nhân sự nên số lượng tin, bài bằng tiếng Nhật còn khá khiêm tốn, chỉ tập trung vào phần thông tin liên quan đến Đại lễ, bài và ảnh giới thiệu về Hà Nội. Trong thời gian tới, TTXVN tiếp tục bổ sung thêm nội dung để xây dựng trang thông tin đầy đủ bằng tiếng Nhật, cùng với 4 ngữ đã có, phục vụ đầy đủ các đối tượng độc giả nói các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực